Tiền Giang tiếp nhận hơn 2.700 công dân về từ TP.HCM

(THTG) Từ ngày 01-10 đến ngày 03-10, tại chốt kiểm soát Tân Hương trên tuyến quốc lộ 1A, huyện Châu Thành đã  tiếp nhận 2.783 người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang.

vlcsnap-2021-10-04-09h17m15s400.png

vlcsnap-2021-10-04-09h17m24s137.png

vlcsnap-2021-10-04-09h17m45s140.png

Những công dân về từ TP.HCM được test nhanh sàng lọc và hướng dẫn cách ly tại địa phương. Ảnh: Trọng Nguyễn

Qua phân loại, sàng lọc, xét nhiệm nhanh, kết quả có 7 trường hợp phát hiện dương tính, trong đó huyện Cai Lậy 5 trường hợp, huyện Cái Bè 01 trường hợp và huyện Gò Công Tây 01 trường hợp, cơ quan y tế huyện đã đưa đi cách ly tạm thời và đã lấy mẫu PCR để khẳng định.

Huyện Châu Thành có 131 người về địa phương đã được bố trí cách ly tập trung và cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tất cả các trường hợp có hộ khẩu ở các huyện, thị thành trong tỉnh được điều phối  và phối hợp lực lượng chức năng đón về địa phương. Trong số này, huyện có người về đông nhất là Cái Bè 506 người, ít nhất là huyện Tân Phước có 20 người./.

 Trọng Nguyễn