Tiền Giang tham gia họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6

(THTG) Chiều 30/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến thường kỳ tháng 6 với các tỉnh thành trong cả nước. Tại tỉnh Tiền Giang, ông Lê văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các huyện thành thị trong tỉnh tham dự phiên họp.

1

Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu khai mạc phiên họp trực tuyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong buổi sáng 30/6, Chính phủ đã có phiên họp thứ nhất về xây dựng thể chế với những nội dung quan trọng về trình và soạn thảo ban hành các văn bản quy định chi tiết cho các luật có hiệu lực từ sau ngày 1/7. Thủ tướng nhấn mạnh : nghiêm túc cầu thị trong công tác xây dựng thể chế, không vì áp lực tiến độ, số lượng mà bỏ qua chất lượng cũng như không thể buông lỏng quản lý Nhà nước. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, các địa phương thảo luận, trao đổi thẳng thắn, đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016. Ngoài ra còn đề cập những vấn đề nóng của cả nước như : tình hình các chết ở miền trung, rừng ở tây nguyên bị tàn phá, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016

 Trong buổi chiều 30/6, phiên họp tập trung các nội dung: Bộ Kế hoạch Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 2016; báo cáo về tình hình triển khai gải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; báo cáo việc sử dụng chỉ số giá tiêu dùng CPI làm thước đo lạm phát của nền kinh tế. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao báo cáo  phân tích tình hình về ảnh hưởng của Việt Nam khi Vương quốc Anh tách khỏi liên minh Châu Âu. Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ trình bày về tình hình kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực hiện chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2016.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của báo chí và nhân dân cả nước trong cuối buổi chiều 30/6 là Chính phủ họp báo công bố nguyên nhân cá chết tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Trong văn bản báo cáo với Chính phủ về sự cố môi trường tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, tập đoàn FORMOSA Hà Tỉnh đã nhận trách nhiệm do sự cố ngoài mong muốn nên không kiểm soát được lượng nước thải, điều này làm ảnh hưởng đến môi trường nước biển miền Trung. Tập đoàn xin lổi Chính phủ và nhân dân Việt Nam và hứa khắc phục sự cố đã xảy ra.

Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 sẽ tiếp tục làm việc trong ngày 1/7.

Thanh Thảo