Tiền Giang tăng cường kiểm soát, xử lý người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn

(THTG) Tối ngày 29-12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường vi phạm nồng độ cồn”.

vlcsnap-2021-12-30-08h41m59s550.png

vlcsnap-2021-12-30-08h42m58s190.png

Người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tại nạn giao thông. Ảnh: Việt Bình

Chỉ trong hơn 1 giờ kiểm tra trên Quốc lộ 50 thuộc địa phận xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện đến 3 trường hợp người điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia với nồng độ đo được ở mức khá cao.

Việc xử lý theo chuyên đề này là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2022 từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022 vì hành vi người điều khiển xe trên đường vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông từ nhẹ đến nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Mạnh Cường