Tiền Giang tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19, duy trì vùng xanh bình thường mới

(THTG) Chiều ngày 17-01, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Bác sĩ Trần Thanh Thảo – Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cùng chủ trì hội nghị.

Theo Sở Y tế Tiền Giang, thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã có chuyển tích cực, lần đầu tiên kể từ khi thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, Tiền Giang đã giảm cấp độ dịch trở về vùng bình thường mới.

vlcsnap-2022-01-18-08h52m54s408.png

vlcsnap-2022-01-18-08h52m44s995.png

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Mặc dù tình hình dịch trong tầm kiểm soát, số ca mắc giảm, nhưng ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý không được chủ quan, đồng thời yêu cầu các địa phương phải tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh và tuyên truyền, vận động người dân khai báo với cơ sở y tế khi phát hiện mắc Covid-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương lưu ý thời điểm cuối năm, người dân đi lại nhiều, vì vậy cần phải tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch hơn nữa, đảm bảo an toàn cho người dân hoạt động sản xuất, sinh hoạt và bảo vệ sức khỏe trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Dieu tri BN Covid

Điều trị bệnh nhân Covid-19 triệu chứng nhẹ tại nhà đã giảm áp lực đáng kể cho các bệnh viện dã chiến. Ảnh: Trần Liêm

Trong công tác điều trị, ông Nguyễn Văn Mười lưu ý phải đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác điều trị, các trạm y tế theo dõi quản lý và điều trị F0 tại nhà. Báo cáo của Sở Y tế Tiền Giang cho biết, tính đến ngày 17-01, Tiền Giang có tổng cộng có 10.082 ca F0 điều trị tại nhà. Hiện đang điều trị 5.125 ca F0 qua xét nghiệm PCR, chiếm 50,83%; điều trị khỏi 4.176 ca, chiếm 41,42%. F0 đang điều trị tại nhà nhiều nhất là huyện Châu Thành và thành phố Mỹ Tho, ít nhất là huyện Cai Lậy, Gò Công Tây và Cái Bè. Riêng Tân Phước không có ca F0 điều trị tại nhà.

vlcsnap-2022-01-04-10h34m50s834.png

Tiền Giang nỗ lực duy trì vùng xanh bình thường mới. Ảnh: Lê Long

Nhằm đáp ứng tốt công tác điều trị tại nhà, Sở Y tế Tiền Giang đã đưa ra các nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó đáng chú ý trong đó là nâng cao năng lực điều trị, hạn chế thấp nhất bệnh nặng chuyển tầng điều trị cao hơn, đồng thời mở lớp đào tạo cho 50 y, bác sĩ các tuyến dưới để phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thanh Xuân