Tiền Giang tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa

(THTG) Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ gia tăng trong mùa mưa, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19, đồng thời thực hiện chỉ đạo từ Bộ Y tế và UBND tỉnh, mới đây, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị y tế, UBND các cấp và cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách quyết liệt và toàn diện.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế và các địa phương cấp bách thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe đến từng người dân. Cụ thể, các địa phương cần vận động cộng đồng tích cực tham gia diệt lăng quăng, loại bỏ các vật dụng chứa nước không cần thiết và cho trẻ ngủ mùng để phòng chống sốt xuất huyết. Đối với bệnh tay chân miệng, việc hướng dẫn các hộ gia đình và cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường mầm non, tiểu học, về tầm quan trọng của việc thường xuyên vệ sinh tay cho trẻ nhỏ là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, ý thức phòng chống COVID-19 tiếp tục được duy trì thông qua việc khuyến khích người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng và hạn chế tụ tập đông người không cần thiết. Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường ngay sau các đợt mưa bão, ngập lụt để ngăn chặn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Cán bộ y tế đẩy mạnh công tác giám sát sốt xuất huyết tại cộng đồng.

Đối với hệ thống khám chữa bệnh, từ bệnh viện công lập đến các phòng khám đa khoa ngoài công lập, Sở Y tế chỉ đạo phải đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong, tránh tình trạng quá tải. Việc phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống điều trị và dự phòng trong giám sát, cập nhật số liệu bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là phát hiện sớm các ca bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 cùng các bệnh tiềm ẩn sau mưa lũ như đau mắt đỏ, bệnh đường tiêu hóa, được xem là nhiệm vụ trọng tâm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Y tế địa phương nhanh chóng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Đáng chú ý, mở đợt chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và các dịch bệnh mùa mưa lũ (như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn) sẽ được tổ chức trong tháng 6 và tháng 7 năm 2025. Công tác truyền thông cần được đẩy mạnh, đặc biệt hướng đến các nhóm nguy cơ cao và các vùng khó khăn, sử dụng đa dạng hình thức phù hợp. Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở đất, đồng thời củng cố các đội cơ động chống dịch sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Hoạt động kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh cũng sẽ được tăng cường.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang giữ vai trò đầu mối trong việc giám sát tình hình dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để phân tích, đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát. Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp thông tin dịch bệnh chính xác, kịp thời đến người dân và xây dựng các tài liệu truyền thông phù hợp với thực tế địa phương.

  Thanh Hoàng