Tiền Giang tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho các chủ tàu cá

(THTG) Thực hiện đợt cao điểm 180 ngày hành động để gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp của Chính phủ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang chỉ đạo các Đồn, Hải đội và Trạm kiểm soát biên phòng tổ chức triển khai cho cán bộ, chiến sĩ xuống từng tàu cá tuyên truyền đến các thuyền trưởng, ngư dân và phát tờ rơi nhắc nhở bà con khi ra biển hành nghề phải tuân thủ pháp luật, tránh vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, vi phạm lãnh hải… (gọi tắt là IUU).

vlcsnap-2023-05-13-10h37m13s718.png

vlcsnap-2023-05-13-10h36m53s430.png

vlcsnap-2023-05-13-10h37m22s108.png

Thực hiện tuyên truyền đến từng thuyền viên chống khai thác hải sản bất hợp pháp, vi phạm lãnh hải.

Cùng với việc tuyên truyền, các đơn vị còn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trên biển; quản lý chặt chẽ không cho xuất bến đối với các trường hợp thiếu trang thiết bị và thủ tục giấy tờ theo quy định; phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm, khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Để tăng cường các biện pháp chống khai thác IUU, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản, công điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và của UBND tỉnh Tiền Giang; duy trì thực hiện nghiêm quy trình công tác kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng người, phương tiện ra, vào hoạt động trên biển; chủ động rà soát, thống kê nắm, quản lý chặt chẽ người, phương tiện; giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển; kiên quyết không cho tàu cá ra khơi khi không đảm bảo thủ tục.

                                                             Tin và ảnh: Đoàn Phát