Tiền Giang sơ kết 01 năm thực hiện phương án duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch

(THTG) Ngày 18-10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết việc thực hiện phương án 253 của UBND tỉnh về quản lý, duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2019-10-18-14h30m39s083

vlcsnap-2019-10-18-14h32m13s767

Quang cảnh hội nghị sơ kết việc thực hiện phương án 253 của UBND tỉnh. Ảnh: Lê Thi

Nhìn chung, qua 1 năm thực hiện Phương án 253, các tuyến kênh trục chính cơ bản thông thoáng, đảm bảo dòng chảy, trong đó huyện Gò Công Tây và Chợ Gạo được đánh giá là 02 địa phương thực hiện tốt phương án của UBND tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện đã thay đổi nhận thức của người dân về tác hại của lục bình đến sản xuất, môi trường, tạo được phong trào sâu rộng của nhân dân tự giác vớt lục bình, rác thải. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tuyến kênh, rạch để lục bình phát sinh trở lại, đặc biệt khu vực các huyện phía Đông của tỉnh. Tình trạng sử dụng thuốc trừ cỏ để diệt lục bình, làm ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở một số địa phương…

vlcsnap-2019-10-18-14h33m38s769

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá phương án 253 đã đạt được hiệu quả trong việc bảo vệ nguồn nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Để đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới, ông đề nghị các địa phương cần thay đổi kế hoạch triển khai theo điều kiện thực tế tại địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn lòng sông, kênh rạch thông thoáng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang lưu ý các địa phương kiên quyết xử lý tình trạng dùng thuốc hóa học để tiêu diệt lục bình, đồng thời vận động các tổ chức đoàn thể và từng cá nhân gương mẫu thực hiện phương án quản lý, duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.

Thanh Xuân