Tiền Giang sẽ xuất khẩu lô hàng vú sữa đầu tiên sang Hoa Kỳ vào ngày 26/12

(THTG) Vào ngày 26/12 tới đây, tại tỉnh Tiền Giang sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng được nông dân rất quan tâm và kỳ vọng, đó là lễ công bố lô hàng vú sữa Việt Nam đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Để buổi lễ diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp, Sở Nông nghiệp và Nông thôn (NN&PTNT) Tiền Giang tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đại diện ban, ngành liên quan bàn chi tiết kế hoạch tổ chức buổi lễ quan trọng này.

vlcsnap-2017-12-13-08h58m28s416

vlcsnap-2017-12-13-08h56m35s233 - Copy

Quang cảnh buổi họp cho buổi công bố xuất khẩu lô hàng vú sữa đầu tiên sang Hoa Kỳ vào ngày 26/12. Ảnh: Minh Trí

Nắm bắt cơ hội Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chính thức cấp phép cho trái vú sữa Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường này, tỉnh Tiền Giang đang tiến hành các thủ tục để xuất khẩu, trong đó đặc biệt đầu tư khôi phục, trồng mới các vườn vú sữa. Để có thể xuất lô hàng vú sữa đầu tiên sang Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 12 tới, nông dân và doanh nghiệp đang liên kết nỗ lực sản xuất thí điểm 43 hecta vú sữa tại các xã: Hữu Đạo, Mỹ Long, Long Hưng và Bàn Long. Tại đây, nông dân áp dụng nghiêm ngặt các kỹ thuật canh tác tiên tiến; quan tâm đến các yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm như: Đăng kí giấy chứng nhận sản xuất theo Global GAP hoặc Việt GAP, bao trái,… Riêng các doanh nghiệp thu mua phải có nhà sơ chế, đóng gói, quy trình bảo quản sau thu hoạch đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm,…

1

Đây sẽ là động lực thúc đẩy việc mở rộng thị trường xuất khẩu trái vú sữa nói riêng và trái cây Việt Nam nói chung. Ảnh: Nguồn Internet

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo nguồn hàng là trái vú sữa tươi đạt yêu cầu xuất khẩu của thị trường Hoa Kỳ, lễ công bố vào ngày 26/12 sẽ được tổ chức trang trọng với tổng số 150 đại biểu tham gia, bao gồm: Đại diện Bộ NN&PTNT, Cục Chế biến và Phát triển nông sản, Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 2, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, các tỉnh bạn, nông dân trồng vú sữa tiêu biểu, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, báo chí trung ương và địa phương, nhằm đánh dấu sự kiện quan trọng, đồng thời cổ vũ, thúc đẩy việc mở rộng thị trường xuất khẩu trái vú sữa nói riêng và trái cây Việt Nam nói chung.

Kim Nữ