Tiền Giang sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đạt chất lượng và an toàn

(THTG) Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 04-6 đến ngày 06-6. Kỳ thi năm nay diễn ra đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Thế nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã sẵn sàng cho kỳ thi với mục tiêu an toàn và đảm bảo chất lượng.

Với tinh thần chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, 34 hội đồng thi trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về công tác phòng chống dịch trước khi kỳ thi diễn ra, nhất là công tác chăm sóc y tế tại các điểm thi, chuẩn bị các phương án thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt mỗi điểm thi đều có chuẩn bị phòng thi dự phòng cho các trường hợp  thí sinh nghi ngờ bị nhiễm Covid-19.

vlcsnap-2021-06-02-10h15m34s228

vlcsnap-2021-06-02-10h16m04s566

Học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Bùi Phong

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay Tiền Giang có 18.861 thí sinh tham gia thi tuyển. Các thí sinh thi ở 34 hội đồng thi với 804 phòng thi. So với năm ngoái, kỳ thi năm nay tăng khoảng 800 thí sinh. Trong các ngày thi, hội đồng thi nhà trường sẽ bố trí nhân viên y tế túc trực, một mặt chăm sóc sức khỏe các thí sinh, mặt khác có thể kịp thời phát hiện, có giải pháp xử trí phù hợp nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19.

Ngoài ra, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ tại các hội đồng coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang khuyến cáo phụ huynh, học sinh lớp 9 dự tuyển lớp 10 năm nay, cũng như các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi thực hiện nghiêm túc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và gia đình trước nguy cơ lây nhiễm của dịch Covid-19.

Thu Thủy