Tiền Giang có thêm 3 xã ra mắt xã nông thôn mới

(THTG) Ngày 30/10,  xã Hiệp Đức – huyện Cai Lậy, xã Long Thuận – Thị xã Gò Công và xã Đăng Hưng Phước – huyện Chợ Gạo đã tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, đến dự lễ công bố và ra mắt xã nông thôn mới có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn nghĩa – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Văn Phương – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Tiền Giang.

 vlcsnap-2018-10-30-14h37m20s042

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư tỉnh ủy trao chứng nhận nông thôn mới cho xã Hiệp Đức. Ảnh: Thanh Tùng

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã Hiệp Đức đạt trên 43 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,9%; tổng kinh phí đã thực hiện xây dựng nông thôn mới gần 215 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 113 tỷ đồng; cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của nhân dân; cảnh quan môi trường sạch đẹp; hàng năm có trên 94% hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

vlcsnap-2018-10-30-14h33m19s793

Xã nông thôn mới Hiệp Đức ngày nay. Ảnh: Thanh Tùng

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng Công trình phúc lợi 1 tỷ đồng, trao cờ thi đua cho xã Hiệp Đức; nhiều tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp cho xã trong việc xây dựng xã nông thôn mới được tuyên dương, khen thưởng.

* Cùng ngày, đến dự lễ công bố xã nông thôn mới Long Thuận, thị xã Gò Công có ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Nhã – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-10-30-14h45m05s613

UBND tỉnh trao chứng nhận cho xã nông thôn mới Long Thuận. Ảnh: Thanh Tâm

Qua thời gian thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Long Thuận, thị xã Gò Công, đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 3,6%, số người có việc làm chiếm tỷ lệ trên 90%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế  đạt 85,8%, gần 87% nhà ở được xây dựng kiên cố đảm bảo 3 cứng. Diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng cơ sở nông thôn phát triển về mọi mặt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có bước chuyển biến mạnh mẽ; hệ thống chính trị từng bước kiện toàn, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, an ninh quốc phòng và trật tự xã hội được giữ vững.

vlcsnap-2018-10-30-14h45m43s278

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Tâm

Dịp này UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng Cờ Thi đua và công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Long Thuận. Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng.

* Cũng trong ngày 30/10, đến dự lễ công bố xã nông thôn mới Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo có bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Sáng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-10-30-14h54m36s658

vlcsnap-2018-10-30-14h55m44s869

Xã Đăng Hưng Phước – Chợ Gạo đạt các tiêu chuẩn về y tế, hạ tầng giao thông của xã nông thôn mới. Ảnh: An Khương

Qua 5 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã phát triển về mọi mặt, hạ tầng giao thông nông thôn có bước phát triển, xã đã tranh thủ các nguồn vốn trên 100 tỷ đồng để xây dựng và nâng cấp các tuyến đường, hệ thống thủy lợi được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, nâng thu nhập bình quân lên gần 48 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,5%.

Tại lễ công bố, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng Cờ thi đua và Công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Đăng Hưng Phước; nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Nhóm phóng viên thời sự