Tiền Giang phát động trồng cây nhân kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ

(THTG) Sáng 19-5, tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Giồng Dứa (ấp Đông, xã Long Định, huyện Châu Thành), ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã phát động lễ trồng cây nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Ong Trong

Ông Phạm Văn Trọng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi lễ phát động. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Trọng – Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: cách đây hơn 60 năm, kể từ lần đầu tiên Bác Hồ phát động “Tết trồng cây” đến nay, năm nào cũng vậy, nhân dân tỉnh Tiền Giang và cả nước đều duy trì mỹ tục này và tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng, trồng cây tạo vẻ mỹ quan, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đặc biệt, thời gian gần đây, trước những thách thức mới của thiên nhiên về biến đổi khí hậu, việc trồng cây càng có ý nghĩa quan trọng, không những tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, che bóng mát, mà còn có tác dụng cân bằng sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường. Mỗi năm tỉnh Tiền Giang trồng mới khoảng 100 ha rừng và trên 1,3 triệu cây xanh.

Sau lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, các ngành, các cấp, cơ quan, nhà máy và nhân dân trên địa bàn tỉnh cần tích cực trồng cây, xem đây là một phong trào thi đua và phong trào thi đua này càng đẩy mạnh trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

phat dong trong cay 1

phat dong trong cay 2

Trồng và chăm sóc cây xanh sau lễ phát động. Ảnh: Đoàn Vũ

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã trồng cây xanh xung quanh khu di tích chiến thắng Giồng Dứa, mở đầu cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 292 của UBND tỉnh về “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Kim Nữ