Tiền Giang phát động Tháng Công nhân và Hội thi an toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2019

(THTG) Ngày 06/5, tại thành phố Mỹ Tho, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân kết hợp Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh Lao động và khai mạc Hội thi An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ cấp tỉnh lần thứ 19 – năm 2019. Đến dự có ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương; Bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Tiền Giang, và hơn 600 công nhân, viên chức, lao động của 92 đội, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia.

vlcsnap-2019-05-06-09h49m51s820

vlcsnap-2019-05-06-09h50m23s544

Đại biểu tham dự lễ phát động Tháng Công nhân và Hội thi an toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2019. Ảnh: Ảnh: Minh Nguyên

Nhằm tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, từ năm 2017, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ quyết định tháng 5 hàng năm là Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động. Đây là cơ hội và cũng là điều kiện để huy động mọi nguồn lực và trách nhiệm xã hội, trong việc đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giảm thiểu rủi ro, đẩy lùi nguy cơ nguy hiểm do mất an toàn lao động gây nên. Do đó, lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động hàng năm là một hoạt động quan trọng không thể thiếu, nhằm tăng cường ý thức, hành vi của mỗi tổ chức, cá nhân đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động và đó cũng là hiệu lệnh thúc giục mỗi cán bộ công đoàn, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay quan tâm, chăm lo đời sống của công nhân viên chức lao động.

vlcsnap-2019-05-06-09h50m51s575

vlcsnap-2019-05-06-09h51m03s567

Diễn tập PCCC sau lễ phát động. Ảnh: Minh Nguyên

Tại tỉnh Tiền Giang, trong những năm qua, công tác chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động được thực hiện ngày càng tốt hơn; đời sống, thu nhập, việc làm của người lao động ngày càng ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng. Toàn tỉnh Tiền Giang có hơn 146.600 công nhân viên chức lao động, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp công đoàn, chủ động khắc phục mọi khó khăn, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong tỉnh tiếp tục được duy trì và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Riêng đối với hội thi An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ được tổ chức hàng năm, qua 19 lần tổ chức, hội thi đã gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tạo điều kiện để các địa phương, ngành, cơ quan và doanh nghiệp có thêm kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

Công Luận