Tiền Giang phát động phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở”

(THTG) Ngày 25/6, UBND tỉnh – Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ phát động phong trao thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở”

Đến tham dự có ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

vlcsnap-2019-06-25-15h06m58s835

vlcsnap-2019-06-25-15h14m49s221

Quang cảnh Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở”. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh Uỷ,  Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nêu rõ, năm 2019 là năm quan trọng bứt phá để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt là Thủ tướng Chính Phủ đã chọn là năm kỷ cương – liêm chính – hành động – sáng tạo – Hiệu quả và bức phá. Và ngày 19.5 2019 Thủ tướng Chính Phủ đã chính thức phát động phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở.

vlcsnap-2019-06-25-15h15m41s760

 Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổ lễ. Ảnh: Việt Bình

 Xuất phát từ tình hình thực tiễn và hưởng ứng mạnh mẽ thông điệp của Thủ tướng Chính Phủ, thay mặt UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chính thức phát động phong trào thi đua Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở” và đề nghị mỗi cơ quan đơn vị, các ngành, các cấp hưởng ứng và làm tốt nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ. Các cơ quan đơn vị các ngành các cấp nhất là UBND cấp huyện, cấp xã triển khai phát động ngay phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở trong nội bộ cơ quan đơn vị, địa phương đồng thời rà soát sửa đổi các quy định liên quan đến văn hoá công sở, văn hoá công vụ trong phạm vi thẩm quyền và ban hành trong tháng 7/2019

Lễ phát động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức gương mẫu tận tụy và gần gũi với nhân dân, hình thành kỹ năng, ứng xử trong giao tiếp, trong xử lý công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Trọng Hiếu