Tiền Giang mở 18 vòi nước công cộng cho người dân phía Đông

(THTG) Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang thì trong tháng 03 này là thời gian cao điểm của mùa khô năm 2023. Vì vậy, cùng với bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hiện các cấp, các ngành tỉnh Tiền Giang khẩn trương thực hiện các giải pháp cung cấp nước sinh hoạt mùa khô, ghi nhận nhất là đã mở 18 vòi nước công cộng phục vụ miễn phí cho người dân các huyện phía Đông.

vlcsnap-2023-03-14-11h17m27s941.png

vlcsnap-2023-03-14-11h17m36s578.png

Việc cấp nước sạch kịp thời cho người dân phía Đông đã bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Lê Thi

Hiện Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm đang hoạt động, sản xuất ổn định, công suất phát ra dao động từ 58.000 – 60.000 m3/ngày đêm. Mực nước hồ chứa nước thô dương 1,46 mét. Đối với 6 giếng khoan dự phòng với tổng lưu lượng khai thác 480 m3/h (tương đương 11.520 m3/ngày đêm) và Trạm bơm Sáu Ầu đã sẵn sàng vận hành, khai thác khi cần thiết.

Riêng Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tiền Giang đã mở 18 vòi nước công cộng ở huyện Gò Công Đông và đến nay đã cấp miễn phí cho người dân sử dụng hơn 830 m3 và tiếp tục duy trì đến hết mùa khô. Đồng thời đã vận hành khai thác 14 giếng khoan dự phòng, gồm 06 giếng tại khu vực Mỹ Tho và 05 giếng tại Nhà máy nước Bình Đức và 03 giếng ở Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, với sản lượng khai thác là 53.788 m3./

Kim Nữ