Tiền Giang mittinh, tuần hành an toàn giao thông

(THTG) Sáng 29/01, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, Ban An toàn giao thông, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức míttinh và tuần hành an toàn giao thông, với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”.

Thời gian gần đây, với sự gia tăng đột biến của các phương tiện giao thông, đã kéo theo số vụ tai nạn giao thông cũng tăng cao, trong đó, nạn nhân là trẻ em chiếm 35% trên tổng số vụ, đã để lại hậu quả đau lòng và vô cùng đáng tiếc.

vlcsnap-2018-01-29-10h02m33s633

 vlcsnap-2018-01-29-09h54m23s794

Đại biểu tham dự mittinh. Ảnh: Lê Long

Tại tỉnh Tiền Giang, trong năm 2017 đã xảy ra 420 vụ tai nạn giao thông, làm chết 274 người, bị thương 247 người. Thiệt hại về tính mạng và sức khoẻ con người rất to lớn và không gì có thể bù đắp được. Đau đớn hơn, phía sau những cái chết do tai nạn giao thông là rất nhiều em nhỏ mất đi cơ hội đến trường, những bậc cha, mẹ già không còn nơi nương tựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Chính vì vậy, trong năm 2018 này, không riêng tỉnh Tiền Giang mà các địa phương cả nước cùng tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em bằng cách tuyên truyền, vận động toàn thể cộng đồng xã hội chấp hành nghiêm luật giao thông khi tham gia giao thông, thiết thực làm gương cho trẻ em.

vlcsnap-2018-01-29-09h52m01s604

 Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đề nghị mỗi ngành, mỗi cá nhân tham gia giao thông với tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là đối với việc bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng nhấn mạnh những hành vi tham gia giao thông không an toàn như lái xe sai phần đường, làn đường, quá tốc độ, chuyển hướng không quan sát, vi phạm nồng độ cồn,… cần phải quyết tâm loại bỏ, bởi những hành vi vi phạm này mang đến những cái chết oan uổng, bất ngờ cho cả người đang say giấc ngủ trong chính ngôi nhà mình, trong đó có trẻ em. Vì vậy năm 2018, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tỉnh Tiền Giang sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là đối với việc bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em.

vlcsnap-2018-01-29-09h55m13s164

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh trao nón bảo hiểm cho các em học sinh. Ảnh: Lê Long

Sau lễ mít- tinh, các đại biểu đã tuần hành qua các tuyến đường nội ô thành phố Mỹ Tho, kêu gọi nhân dân quan tâm và tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao giao thông bởi tai nạn giao thông đang là một vấn đề xã hội bức xúc, được Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm.

vlcsnap-2018-01-29-09h56m21s030

vlcsnap-2018-01-29-09h56m27s983

Tuần hành qua các tuyến đường nội ô thành phố Mỹ Tho sau lễ mittinh. Ảnh: Lê Long

Với mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo được sự quan tâm của toàn xã hội trong việc bảo vệ an toàn trẻ em khi tham gia giao thông, năm 2018, tỉnh Tiền Giang phấn đấu giảm tai nạn giao thông tối thiểu tử 5% – 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em so với năm 2017.

Kim Nữ