Tiền Giang mittinh hướng ứng ngày môi trường thế giới

(THTG) Ngày 12/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND huyện Chợ Gạo tổ chức Lễ mittinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2019 và phát động ra quân thu gom rác bảo vệ môi trường. Dự lễ mittinh và phát động ra quân có ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Tiền Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện cùng 350 cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh và đông đảo người dân địa phương.

vlcsnap-2019-06-12-10h58m41s005

vlcsnap-2019-06-12-10h59m11s898

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ mit tinh hướng ứng ngày môi trường thế giới. Ảnh: Ngọc Duyên

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ mittinh,  ông Phạm Văn Trọng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cho biết, với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, ngày môi trường thế giới năm nay nhằm kêu gọi cộng đồng giữ gìn vệ sinh khu vực sinh sống, thu gom, đổ bỏ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. Đặc biệt là mọi người, mọi nhà cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường, thông qua những việc làm cấp thiết cần thực hiện ngay từ hôm nay để bảo vệ chính mình và người thân, bảo vệ trái đất.

vlcsnap-2019-06-12-14h42m19s826

vlcsnap-2019-06-12-14h40m48s675

Các lực lượng ra quân thu gom rác thải sau lễ mittinh. Ảnh: Ngọc Duyên

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo Lê Văn Mỹ phát biểu nhấn mạnh: bảo vệ môi trường  là mục tiêu nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của huyện Chợ Gạo, hướng tới phát triển bền vững, bảo đảm sức khỏe cho người dân. Vì vậy, các ngành và chính quyền địa phương cần có sự nhận diện đầy đủ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết tâm và hành động bảo vệ môi trường như thu gom phân loại rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường công cộng,… cùng chung tay thực hiện hoàn thành tiêu chí môi trường, phấn đấu năm 2020 huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngay sau buổi lễ phát động, các lực lượng đã ra quân thu gom rác thải trên tuyến đường Trần Văn Ưng – Thị trấn Chợ Gạo nhằm tuyên truyền nhân rộng công tác bảo vệ môi trường.

Ngành du lịch Tiền Giang hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Ngày 12/6, tại Nhà văn hóa xã Thới Sơn, Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang phối hợp UBND xã Thới Sơn, Tp. Mỹ Tho tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6/2019).

vlcsnap-2019-06-12-14h42m19s826

vlcsnap-2019-06-12-14h42m51s119

vlcsnap-2019-06-12-14h46m02s249

Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang ra quân phát tờ rơi, thu gom rác thải tại Khu du lịch Thới Sơn. Ảnh: Lê Long

Buổi lễ phát động đã nêu bật ý nghĩa của ngày môi trường thế giới, cũng như trách nhiệm của mỗi người trong việc chung tay bảo vệ môi trường, đặc biệt là xã Thới Sơn – địa phương trọng điểm về phát triển du lịch của tỉnh Tiền Giang. Theo Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang, phát triển du lịch phải dựa trên sự khai thác các yếu tố tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn, văn hóa của từng địa phương, vì vậy các hoạt động du lịch phải có liên kết chặt chẽ với công tác bảo vệ môi trường tại các khu và các điểm du lịch.

Sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã ra quân thu gom rác thải trên các tuyến đường của Khu du lịch Thới Sơn, phát tờ rơi tuyên truyền ngày môi trường, tác hại của túi ni lông, cách phân loại rác tại hộ gia đình… để nâng cao nhận thức của người dân và cả cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Minh Toàn