Tiền Giang long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam , thống nhất đất nước

Ngày 25/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam , thống nhất đất nước ( 30/4/1975- 30/4/ 2015); 129 năm Quốc tế Lao động ( 1/5/1886- 1/5/2015) và 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890- 19/5/ 2015).

Đến dự  lễ mít tinh có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), bà Trương Mỹ Hoa-nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCNVN; bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;  ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Khang; Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hồng Quang, phó bí thư tỉnh ủy Tiền Giang, cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các tướng lĩnh lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang, Quân khu 9, các đồng chí cựu chiến binh tiểu đoàn 2009B, đông đảo cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân tham dự lễ míttinh.

DSC05564

Đông đảo đại biểu dự mittinh – Ảnh Quốc Thái 

Buổi lễ míttinh, mở đầu với phần sân khấu hóa tái hiện lại quá trình đấu tranh cách mạng chống thực dân và đế quốc của nhân dân ta cho đến ngày giành độc lập thống nhất đất nước và quá trình đổi mới của tỉnh Tiền Giang. Các tiết mục sân khấu hóa đã mang lại cảm xúc tự hào hòa trong không khí phấn khởi của cả nước, chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước.

Ông Trần Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đọc diễn văn ôn lại truyền thống trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước; bày tỏ lòng tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh,..đã không tiếc máu xương giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đã nêu bật những thành tựu quan trọng, toàn diện qua 40 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh: Kinh tế; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Đại tá Lê Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tiền Giang là người tham gia trực tiếp các trận đánh góp phần vào chiến thắng của dân tộc. Trãi qua 40 năm chứng kiến sự phát triển của quê hương đất nước, đại tá càng khẳng định niềm tin mãnh liệt vào Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển hơn.

Đối với thế hệ trẻ, thế hệ tiếp bước, niềm tự hào về quá khứ lịch sử vẻ vang, sẽ  càng thấy trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc hôm nay.

DSC05594

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại lễ mít tinh – Ảnh Quốc Thái 

Phát biểu tại lễ mít tinh, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ chính trị,  Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang đạt được trong 40 năm sau ngày giải phóng và 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới cùng đất nước. Giai đoạn mới cũng đặt ra nhiều thời cơ và thách thức đòi hỏi tư duy sáng tạo hơn nữa của toàn đảng, toàn quân, toàn dân Tiền Giang.

DSC05583

 Bí thư tỉnh ủy Trần Thế Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang đã trao tặng danh hiệu “ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 8 xã . Ảnh Quốc Thái 

Dịp này, thừa lệnh Chủ tịch nước, Bí thư tỉnh ủy Trần Thế Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang đã trao tặng danh hiệu “ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 8 xã : Mỹ Trung, Tân Thanh – huyện Cái bè, xã Nhị Qúy – Thị xã Cai Lậy, xã Hữu Đạo, Long An huyện Châu Thành, xã Long Bình Điền huyện Chợ Gạo, xã Thạnh Nhựt huyện Gò Công Tây, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông.

Untitled 5

Đoàn đã đến đặt tràng hoa, thắp hương tưởng niệm tại đài liệt sĩ – Ảnh Quốc Thái 

Trước đó, vào lúc 6giờ 30 sáng, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang được diễn ra trang trọng với sự có mặt của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN, ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Danh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy; Ông Nguyễn Văn Khang; Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hồng Quang  phó bí thư tỉnh ủy Tiền Giang, cùng  các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo TP. Mỹ Tho và huyện Châu Thành. Đoàn đã đến đặt tràng hoa, thắp hương tưởng niệm tại đài liệt sĩ.

Thanh Thảo