Tiền Giang là một trong 10 tỉnh có điểm nóng của sốt xuất huyết.

(THTG) Hiện nay, Tiền Giang là một trong 10 tỉnh trong cả nước có điểm nóng của sốt xuất huyết, với hàng ngàn trẻ em bị bệnh phải nhập viện cấp cứu.

 

Thống kê của Sở Y tế Tiền Giang cho biết, đến đầu tháng 9, toàn tỉnh có trên 2700 ca sốt xuất huyết, trong đó trong tuần có trên 130 cas, số trường hợp sốt xuất huyết sốc nặng gia tăng. Các huyện có số ca sốt xuất huyết cao là huyện Cai Lậy gần 700 , kế đó là thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành.

 

Theo ngành Y tế thì quy luật tự nhiên, dịch sốt xuất huyết đang bước vào đỉnh dịch tháng 8,9,10 hằng năm. Vì vậy, với tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng như hiện nay, có khả năng sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp.

 

Ngành Y tế khuyến cáo, mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho muỗi trung gian lây bệnh sốt xuất huyết phát triển và gây bệnh. Vì vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là diệt muỗi, lăng quăng để phòng chống muỗi đốt và nhanh chống đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bệnh.