Tiền Giang kỷ niệm “Ngày sách Việt Nam”

(THTG) Ngày 19/4, tại Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh Tiền Giang, Sở Thông tin Truyền thông Tiền Giang tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày sách Việt Nam”. Đến dự có ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Tiền Giang.

  vlcsnap-2018-04-19-10h30m19s678 vlcsnap-2018-04-19-10h30m37s203

Quang cảnh buổi lễ ngày hội “Sách với gia đình”. Ảnh: Phi Phụng

Với chủ đề “Sách với gia đình”, ngày sách Việt Nam năm 2018 tại Tiền Giang hướng đến các hoạt động xây dựng văn hoá đọc phát triển sâu rộng trong cộng đồng, tạo thói quen đọc sách từ gia đình, qua đó giúp cho các thế hệ con cháu duy trì thú vui đọc sách. Chính vì vậy, ngày sách Việt Nam năm nay, bên cạnh việc tổng  kết và trao giải cuộc thi  viết về  đề tài “Quyển sách tôi  yêu”, tỉnh Đoàn Tiền Giang đã trao tặng cho huyện đoàn Châu Thành 500 quyển sách, để xây dựng tủ sách thanh  niên.

vlcsnap-2018-04-19-10h28m37s386

vlcsnap-2018-04-19-10h29m36s867

Rất nhiều đầu sách được trương bày trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm “Ngày sách Việt Nam” tại Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh. Ảnh: Phi Phụng

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chọn ngày 21/4 hàng năm làm “Ngày sách Việt Nam”, nhằm khuyến khích phong trào đọc sách, nâng cao nhận thức của cộng đồng và nhân dân về ý nghĩa của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng sống, phát triển tư  duy và rèn luyện nhân cách con người. Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, là dịp tôn vinh người đọc và những người tham gia sáng tác, xuất bản, in, phát hành và sưu tầm, lưu giữ sách. Đồng thời, cũng là dịp đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Công Luận