Tiền Giang khuyến khích các hộ kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp

(THTG) Ngày 15-8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị phát triển doanh nghiệp (DN) năm 2019. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2019-08-16-09h14m33s425

vlcsnap-2019-08-16-09h15m58s618

vlcsnap-2019-08-16-09h15m47s180

Quang cảnh hội nghị phát triển doanh nghiệp năm 2019.  Ảnh: Lê Thi

Theo thống kê, 7 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Tiền Giang có khoảng 370 DN thành lập mới, nâng tổng số DN đang hoạt động lên 5.370. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 60.500 hộ kinh doanh, đây là lực lượng có tiềm năng lớn để phát triển lên DN. Tuy nhiên, việc phát triển DN từ hộ kinh doanh thời gian qua còn khá hạn chế, do nhiều nguyên nhân. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh chỉ có 22 DN phát triển từ hộ kinh doanh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia phân tích những thuận lợi, khó khăn cũng như lợi ích trong việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên DN. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh cũng bày tỏ ý kiến, những vấn đề quan tâm khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên DN, thực trạng phát triển doanh nghiệp, về những thuận lợi, khó khăn, những đề xuất, liên quan đến phát triển từng doanh nghiệp nói riêng và doanh nghiệp trong tỉnh nói chung.

vlcsnap-2019-08-16-09h16m12s403

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ có những giải pháp thiết thực để thúc đẩy việc chuyển đổi hộ kinh doanh lên DN, trong đó tập trung vào ba nhóm đối tượng: Nhóm thực thi chính sách hỗ trợ, nhóm được hỗ trợ và nhóm kết nối hỗ trợ. Chủ tịch Lê Văn Hưởng nhấn mạnh: Sự liên kết của 3 nhóm trên sẽ tạo nên những đột phá trong phát triển doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian sắp tới, sẽ tạo mọi điều kiện để việc phát triển doanh nghiệp từ hộ kinh doanh được thuận lợi.

Thanh Thảo