Tiền Giang không xảy ra hiện tượng gom hàng, tích trữ tăng giá đột biến

(THTG) Lãnh đạo các siêu thị và lãnh đạo các cửa hàng bách hóa trên địa bàn Tiền Giang cho biết, hiện nay lượng khách đến mua trực tiếp tại siêu thị giảm mạnh từ 40 đến 60%. Hầu hết khách hàng mua hàng qua mạng, zalo, điện thoại. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh, người dân hạn chế đến nơi đông người, đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ thị giãn cách xã hội của Thủ tướng chính phủ.

vlcsnap-2021-06-23-09h04m11s851

vlcsnap-2021-06-23-09h07m50s732

Hàng hóa dồi dào tại chợ và siêu thị với giá cả ổn định. Ảnh: Hữu Tâm

Theo ghi nhận, lượng hàng hóa rất dồi dào, cung ứng đầy đủ cho người dân, không xảy ra hiện tượng gom hàng, tích trữ. Hệ thống các siêu thị và cửa hàng bách hóa khẳng định đảm bảo lượng cung ứng ra thị trường trong mùa dịch bệnh, nên người tiêu dùng không cần lo thiếu hàng hóa, nhất là nhóm hàng thiết yếu. Ngoài việc cung ứng nguồn hàng hóa đầy đủ, các đơn vị này còn thực hiện chương trình bình ổn giá có lợi cho người tiêu dùng.

Thùy Trang