Tập đoàn Central Group khảo sát tiêu thụ thanh long Tiền Giang

(THTG) Ngày 4-2, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang phối hợp với Tập đoàn Central Group Việt Nam đi khảo sát thực tế các hộ có thanh long đang chín nhưng không bán được để giải quyết một phần đầu ra cho trái thanh long trong tình hình ảnh hưởng do dịch cúm Corona.

  vlcsnap-2020-02-05-09h12m54s037

vlcsnap-2020-02-05-09h12m14s216

Thanh long tại các nhà vườn đang trong cao điểm chín rộ nhưng không tiêu thụ được. Ảnh: Lê Thi

Đoàn đã đến tận nhà vườn của 2 huyện Chợ Gạo và Tân Phước để nắm bắt tình hình thực tế, cũng như hướng dẫn những thủ tục cần thiết để nhà vườn sớm đưa trái thanh long vào hệ thống siêu thị của tập đoàn trên cả nước. Theo đó, mỗi tuần  Central Group sẽ tiêu thụ khoảng 15 đến 20 tấn thanh long ruột đỏ và đưa đi tiêu thụ ở khắp cả hệ thống bán lẻ của đơn vị này, trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Theo dự kiến Central Group sẽ mua thanh long ruột đỏ có giá từ 5.000đ/kg, với thanh long từ 400 g trở lên, trái sạch không đốm da, đáp ứng các chuẩn theo qui định, đảm bảo chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Số thanh long giải cứu sẽ không tinh chiết khấu; thời gian trả tiền sớm, đặc biệt được bán với giá không lợi nhuận. Dự kiến, chiến dịch kéo dài cho đến khi giá thanh long trở lại ổn định, với mong muốn đẩy nhanh sản lượng tiêu thụ, giúp đỡ bà con nông dân sớm lấy lại vốn, yên tâm canh tác.

vlcsnap-2020-02-05-09h12m48s361

Tập đoàn Central Group Việt Nam khảo sát và tìm hướng giải cứu cho trái thanh long tại Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Hiện nay, giá  thanh long ruột đỏ ở huyện Tân Phước đã chạm đáy với mức giá chỉ 1.000-2.000 đồng/kg, thậm chí đổ bỏ vì thương lái không mua. Riêng huyện Chợ Gạo thương lái đến mua với giá rất thấp và số lượng không nhiều.

Thùy Trang