Tiền Giang khánh thành 2 cầu giao thông có ý nghĩa quan trọng ở khu vực huyện Cái Bè

(THTG) Chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng, ngày 02-02, tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Lễ Khánh thành cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây. Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

vlcsnap-2023-02-03-08h47m43s182.png

vlcsnap-2023-02-03-08h46m04s509.png

Quang cảnh cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây. Ảnh: Việt Bình

Hai công trình được khởi công vào tháng 02-2022, trong đó Dự án cầu Vàm Cái Thia có phần cầu chính dài gần 238 mét, khổ cầu rộng 10 mét, phần đường vào cầu dài trên 1.280 mét, bề rộng mặt dường 7 – 9 mét, bề rộng nền đường 9 + 11 mét với tổng mức đầu tư trên 176,6 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh do Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Thiên Thuận – Công ty cổ phần xây dựng công trình 525 thi công.

vlcsnap-2023-02-03-08h48m56s942.png

Đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: Việt Bình

Dự án Cầu qua sông Mỹ Đức Tây có phần cầu chính dài gần 150 mét, khổ cầu rộng 8 mét, đường vào cầu dài hơn 393 mét, bề rộng nền đường 7,5 – 8m với tổng mức đầu tư hơn 55,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Thiên Thuận thi công. Cả 2 phần cầu chính đều có kết cấu dầm bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, mố trụ cầu bằng bê tông cốt thép, mặt cầu thảm bê tông nhựa nóng.

vlcsnap-2023-02-03-08h52m42s115.png

 Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Bình

vlcsnap-2023-02-03-08h49m16s035.png

vlcsnap-2023-02-03-08h45m41s297.png

Cây cầu được xây dựng, giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lời cho nhân dân. Việt Bình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ cầu Vàm Cái Thia và cầu Mỹ Đức Tây đi vào khai thác, sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giải quyết nút thắt giao thông của Đường tỉnh 864 kết nối huyện Cái Bè với các huyện lân cận, không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông cho huyện Cái Bè mà còn kết nối giao thông liên vùng, kết nối với các Khu, Cụm công nghiệp và các khu vực khác trong tỉnh đã được quy hoạch để phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp đồng thời khai thác phát triển du lịch 2 bên bờ sông Tiền. Từ nay, giao thông đã thông suốt, việc đi lại của nhân dân dễ dàng và thuận lợi hơn, việc giao thương mua bán của nhân dân sẽ nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn, các em học sinh đến trường an toàn hơn. Để phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng công trình này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Cái Bè và các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao hiệu quả khai thác cho các phương tiện trên các tuyến giao thông trong khu vực, thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông, quản lý duy tu, sửa chữa thường xuyên, khai thác hiệu quả công trình, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và vệ sinh môi trường.

Mạnh Cường