Tiền Giang khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX

(THTG) Sáng 03-12, Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang Khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 03-12 đến ngày 06-12-2019) đã được khai mạc. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

20191203081239_IMG_3001

20191203080302_IMG_2977

Quang cảnh khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX. Ảnh: Minh Trung

20191203080515_IMG_2989

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Minh Trung

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang cho biết, kỳ họp lần 11 này, các đại biểu sẽ tập trung xem xét, thảo luận và cho ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2020 và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Do tính chất quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đề nghị các vị đại biểu tập trung công sức và trí tuệ, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trước nhân dân.

20191203081624_IMG_3007

Ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019. Ảnh: Minh Trung

Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang cho biết, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định, đặc biệt là chương trình giám sát về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

20191203094958_IMG_3048

Ông Nguyễn Chí Trung – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đại diện phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân gởi đến kỳ họp. Ảnh: Minh Trung

Cũng trong buổi họp sáng nay, các đại biểu HĐND tỉnh đã được nghe đại diện UBMTTQ tỉnh phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh gởi đến kỳ họp và các ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền. Trong đó, cử tri đánh giá công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp trong phát triển kinh tế, xã hội có nhiều khởi sắc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực. Cử tri đánh giá cao tiến độ xây dựng xã nông thôn mới và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động, chương trình an sinh xã hội. Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm, lo ngại về nhiều vấn đề như dịch tả heo Châu phi còn diễn biến phức tạp, giá lúa và một số mặt hàng nông sản thấp, tình hình xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển, các loại tội phạm liên quan đến ma túy, cho vay nặng lãi, an toàn giao thông còn nguy cơ tiềm ẩn, chất lượng nước sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên người, gia súc người dân chưa kiểm soát tốt…

 1

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh trong năm 2019. Ảnh: Minh Trung

Đại biểu đã nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Theo đó, với quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2018. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,26%, đạt chỉ tiêu đề ra; tổng thu ngân sách đạt  11.260 tỷ đồng, tỷ lệ 121% so kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,05 tỷ USD, tăng 13,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 34.520 tỷ đồng, tăng 8,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, so với năm 2018 là 46,8 triệu đồng; số doanh nghiệp thành lập mới là 750, tăng 7,1%; ra mắt 24 xã nông thôn mới, đạt 104% so với kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều mặt tiếp tục chuyển biến tốt, tội phạm về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong phiên làm việc sáng nay, đại biểu cũng đã nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

                                                                  Lê Thanh Liêm