Tiền Giang đăng cai tổ chức giao ban Hội Đông y Cụm XI

(THTG) Ngày 17/8,  Hội Đông y tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị giao ban cụm 11, lần thứ 10, với các tỉnh trong cụm gồm: Tiền Giang, Long An, Bến Tre và Trà Vinh.

1

Cử nhân Lương y  Nguyễn Thị Sách PCT TWH Đông Y Việt Nam Phát biểu tại hội nghị giao ban

Phát biểu khai mạc, Bác sĩ  Nguyễn Thanh Linh – Phó giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho rằng: Hội nghị giao ban nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm 2017, làm rõ những khó khăn, tồn tại và những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Thông báo kết luận của Ban Bí thư về “Phát triển nền Đông Y Việt Nam trong tình hình mới”, trao đổi những kinh nghiệm và cách làm hay, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị trong công tác hoạt động của Hội các tỉnh đối với Trung ương, tiến hành xây dưng phương hướng nhiệm vụ để triển khai công tác Hội Đông y ngày càng đạt hiệu quả trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

2

BS Nguyễn Thanh Linh (bên phải ảnh)  Phó  giám đốc Sở Y tế Chủ tịch HĐY TG tặng lẵng hoa cho BS Phạm Văn Hạnh CT HĐY Bến Tre để tổ chức đăng cai Hội nghị giao ban cụm 11, lần thứ 11 năm 2018

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội Đông y các tỉnh cụm 11 trong 6 tháng đầu năm cho thấy: Hoạt động khám chữa bệnh bằng Đông y có bước phát triển về chất, hiệu quả trong khám chữa bệnh được nâng lên và tạo được niềm tin trong nhân dân, nhất là công tác điều trị miễn phí; trồng và sử dụng thuốc nam; kết hơp Đông Tây y trong điều trị bệnh ngày càng được nhân dân quan tâm. Đội ngũ thầy thuốc luôn luôn rèn luyện y đức, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nêu cao tinh thần phục vụ sức khỏe nhân dân, bệnh nhân ngày càng tin tưởng  và thích sử dụng thuốc YHCT trong việc điều trị bệnh.

Thanh Hoàng