Tiền Giang ghi nhận thêm 05 ca nghi nhiễm Covid-19 từ ổ dịch công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(THTG) Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, kết quả xét nghiệm tối 24-6, Tiền Giang ghi nhận thêm 05 mẫu bệnh phẩm nghi dương tính với SARS-CoV-2, từ ổ dịch Văn phòng điều hành công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

vlcsnap-2021-06-14-10h19m34s126

vlcsnap-2021-06-14-10h18m56s001

Ổ dịch công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận hiện đã ghi nhận 25 trường hợp nhiễm và nghi nhiễm với  SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Hoàng

05 mẫu bệnh phẩm nghi dương tính với SARS-CoV-2 lần này là F1 của bệnh nhân Covid-19 được phát hiện trước đó và đã cách ly tập trung. Đó là các công nhân D.T.A, sinh năm 1987; N. X. T., sinh năm 1987; P.H.K, sinh năm 1976; T.V.K, sinh năm 1986 và T.V.U, sinh năm 1982. Hiện các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đã được chuyển đến điều trị cách ly tại Bệnh viện dã chiến.

Như vậy kể từ 2 ca nhiễm Covid-19 (BN9754 và BN9756) ghi nhận tại ổ dịch Văn phòng điều hành công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đến nay, qua lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng của tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp nhiễm và nghi nhiễm, với tổng số 25 trường hợp. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát, kiểm soát và thực hiện các biện pháp phòng dịch cần thiết đối với ổ dịch này.

Thanh Xuân