Tiền Giang ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có Bác sĩ Trung tâm y tế Cái Bè

(THTG) Ngày 04-7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết, kết quả xét nghiệm PCR từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã tiếp tục phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều nằm trong khu vực cách ly hoặc phong tỏa tại các địa phương trong tỉnh.

Lay mau xet nghiem PCR 1

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Bùi Phong

Trong số 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa được phát hiện, ấp Khu phố, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành có 03 ca gồm: Lâm T.N.H., sinh năm 1976, Lê T.C., sinh năm 2002 và Đặng T.X.M., sinh năm 2003. Ộ dịch tại Cảng cá Mỹ Tho tiếp tục có 01 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2 và đang được tiếp tục phân tích, để xác định cụ thể ca nhiễm. Ngoài ra, mẫu gộp tại Thị xã Cai Lậy và khu cách ly huyện Cái Bè cũng đã phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm cũng phát hiện 01 trường hợp nhiễm Covid-19 tên Đoàn D.L., sinh năm 1982, có hộ khẩu tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang và 01 trường hợp Ngô Q.T., sinh năm 1976, xã An Cư, huyện Cái Bè.

vlcsnap-2021-06-17-14h24m50s977-700x393

Phân tích mẫu xét nghiệm. Ảnh: Trần Liêm

Đặc biệt, kết quả xét nghiệm PCR từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã xác định 02 trường hợp là Bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Cái Bè dương tính với SARS-CoV-2 gồm: Dương V.Đ., sinh năm 1980 và Cao X.Đ., sinh năm 1994 và 01 trường hợp Trần T.P.T., sinh năm 1978 cũng tại Trung tâm Y tế huyện Cái Bè. Cả 03 trường hợp dương tính này đều nằm trong khu cách ly.

Trước đó, ngày 29-6, kết quả xét nghiệm PCR đối với ông L.H.N., sinh 1993 (ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) là tài xế của Trung tâm Y tế huyện Cái Bè cho dương tính với SARS-CoV-2. Ngành Y tế Tiền Giang đã nhanh chóng xác định các trường hợp F1 để lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung, trong đó có nhiều cán bộ, nhân viên y tế.

Như vậy, tính tới thời điểm sáng ngày 04-7, Tiền Giang ghi nhận 213 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (11 trường hợp cách ly sau khi nhập cảnh), trong đó có 128 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố.

“Mẫu gộp” là mẫu xét nghiệm được mẫu chung trong một ống, có thể là 4-5 người trong một gia đình để xét nghiệm. Nếu mẫu gộp có kết quả dương tính sẽ tiến hành tách từng mẫu của mỗi người để xét nghiệm lại. Việc xét nghiệm bằng phương pháp mẫu gộp nhằm giảm nhu cầu sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng cho xét nghiệm, đặc biệt là giảm thời gian xét nghiệm mẫu, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm, phục vụ công tác điều tra, truy vết theo diễn biến tình hình dịch bệnh.

P.H