Tiền Giang đề nghị tiếp tục chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

(THTG) Ngày 25-02, Đoàn khảo sát kết quả thực hiện chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, theo Quyết định 62/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, do ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Tiền Giang. Tiếp đoàn có ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, lãnh đạo Sở NN &PTNT và lãnh đạo các tổ chức Chính trị xã hội có liên quan.

vlcsnap-2020-02-25-15h21m33s649

Quang cảnh buổi làm việc Đoàn khảo sát kết quả thực hiện chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí

Theo báo cáo, kể từ khi thực hiện chương trình cho vay giải quyết nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ năm 2005 đến ngày 15/2/2020, Tiền Giang có 167.822 lượt hộ được vay vốn với tổng số vốn vay gần 1.200 tỷ đồng. Số công trình nước sạch được thực hiện  là 103.054 công trình, công trình vệ sinh là 118.981 công trình.

vlcsnap-2020-02-25-15h22m36s940

vlcsnap-2020-02-25-15h22m52s989

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Trí

Theo đánh giá, nguồn vốn vay đã đáp ứng 85% số hộ gia đình có nhu cầu vay vốn cải tạo công trình cấp nước sạch và 26% số hộ có nhu cầu vay vốn để cải tạo hố xí hợp vệ sinh ở nông thôn.

Các ý kiến đồng tình với báo cáo đã nêu và nhận định nguồn vốn vay đã giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh có điều kiện xây dựng, nâng cấp cải tạo công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh để sử dụng, qua đó góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên chương trình này theo quy định được thực hiện đến hết năm 2020, trong khi nhu cầu vay vốn của người dân vẫn còn trên 200.000 hộ.

vlcsnap-2020-02-25-15h23m13s273

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kiến nghị tại cuộc họp. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ tiếp tục cho phép triển khai thực hiện các gói vốn vay, đồng thời đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với ngành nông nghiệp, cần rà soát nhu cầu thực tế, mức vay cụ thể để sớm trình trung ương xem xét.

Khảo sát chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại huyện Chợ Gạo

(THTG) Trước đó, ngày 24-02, Đoàn khảo sát chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trung ương do ông Nguyễn Đức Hải – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đến để khảo sát kết quả thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ tại xã An Thạnh Thủy huyện Chợ Gạo.

vlcsnap-2020-02-25-15h13m24s173

Đoàn công tác đến khảo sát kết quả thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường tại các hộ gia đình. Ảnh: An Khương

Đoàn đã đến khảo sát thực tế 03 hộ dân tại ấp An Quới về việc sử dụng nguồn vốn tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong đầu tư xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh tại mỗi hộ gia đình, những lợi ích mang lại cùng những hạn chế trong quá trình thực hiện.

vlcsnap-2020-02-25-15h15m03s536

vlcsnap-2020-02-25-15h14m36s470

Ông Nguyễn Đức Hải –  Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Khương

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Đức Hải –  Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội đánh giá cao huyện Chợ Gạo trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giúp người dân được tiếp cận nguồn vốn vay và đúng đối tượng. Thời gian tới, cùng với công tác cho vay bảo đảm giải ngân nhanh, kịp thời, đúng quy trình nghiệp vụ thì Ngân hàng chính sách xã hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở khu vực nông thôn tiếp cận và vay vốn với lãi suất ưu đãi, để xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ để tiếp tục cho những hộ có nhu cầu vay đầu tư xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh.

Minh Trí – Công Hưởng