Tiền Giang đạt mục tiêu loại trừ bệnh sởi vào năm 2017

(THTG) Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tiền Giang, hiện nay Trung tâm đang chuẩn bị hồ sơ trình ủy ban Quốc gia xác nhận loại trừ bệnh sởi vào cuối năm 2017.

vlcsnap-2017-12-06-09h37m27s246

vlcsnap-2017-12-06-09h37m52s288

Tiêm ngừa là biện pháp phòng bệnh sởi hiệu quả. Ảnh: Phi Phụng

Đây là mục tiêu loại trừ bệnh sởi vào năm 2017 của các nước Khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam và kế hoạch hành động tiêm chủng vacxin toàn cầu giai đoạn 2012 – 2020, trong Chiến lược loại trừ bệnh sởi đã được các nước thành viên của Đại hội đồng Y tế thế giới thông qua. Thực hiện mục tiêu này, Bộ Y tế đã phê duyệt lịch tiêm chủng phòng bệnh sởi cho trẻ 02 mũi vacxin lúc 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi, đồng thời triển khai các chiến dịch phòng bệnh sởi cho trẻ từ 9 – 24 tháng tuổi ở những vùng có nguy cơ cao, trên phạm vi toàn quốc. Đến năm 2017, Tiền Giang đã đạt 3 tiêu chí cơ bản của Tổ chức Y tế thế giới trong việc xác nhận loại trừ bệnh sởi ở một số quốc gia, nổi bậc trong đó là duy trì tỷ lệ tiêm 2 liều vacxin sởi ở mức cao trên 96% hàng năm, trên quy mô huyện, thị, thành phố thông qua lịch tiêm chủng thường xuyên và hoạt động tiêm chủng bổ sung/chiến dịch; Giám sát các trường hợp sởi theo đúng các định nghĩa ca bệnh, ghi nhận số mắc trong 3 năm từ 2015 liên tục giảm và trong 11 tháng năm 2017 không có trường hợp mắc sởi trên địa bàn tỉnh.

Thanh Xuân