Tiền Giang đã xuất khẩu được 43 tấn trái vú sữa năm 2018

(THTG) Năm 2018 là năm thứ hai trái vú sữa Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang thị trường cao cấp Hoa Kì và đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã xuất khẩu được 43 tấn trong tổng nguồn nguyên liệu dự kiến đạt 400 tấn được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

vlcsnap-2018-12-17-08h54m27s202

vlcsnap-2018-12-17-08h56m04s094 

43 tấn vú sữa của Tiền Giang được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong năm 2018. Ảnh: Minh Trí

Từ đầu tháng 12 đến nay, 276 nông dân ở các huyện: Cái Bè, Cai Lậy và Châu Thành tham gia chương trình sản xuất vú sữa xuất khẩu sang Hoa Kì bước vào cao điểm thu hoạch rộ khoảng 103 hecta đã được ngành chuyên môn thẩm định và cấp mã code vùng trồng truy nguyên nguồn gốc. Trong quá trình sản xuất, nông dân chấp hành nghiêm ngặt các quy định của Cơ quan kiểm dịch động vật Hoa Kì, sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh có nguồn gốc sinh học, ghi nhật kí sản xuất, nhất là thực hiện tốt việc bao trái.

vlcsnap-2018-12-17-08h59m00s542

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh trong một lần thăm vườn vú sữa của nông dân. Ảnh: Minh Trí

Nhằm thúc đẩy xuất khẩu vú sữa đạt hiệu quả cao, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã nhiều lần gặp gỡ các doanh nghiệp và nông dân tham gia chương trình liên kết sản xuất vú sữa xuất khẩu sang Hòa Kỳ để lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp về cơ chế, chủ trương, chính sách và kịp thời tháo gỡ các khó khăn để các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình thu mua vú sữa Tiền Giang xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Đồng thời ghi nhận kiến nghị của nông dân về các chính sách hỗ trợ phục hồi toàn diện cây vú sữa để không những có nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng cao xuất khẩu mà còn phục vụ tiêu thụ nội địa, tăng thu nhập cho nhà vườn trồng vú sữa./

Kim Nữ