Tiền Giang đã tiêu hủy gần 47 tấn heo nhiễm bệnh dịch tả heo Châu phi

(THTG) Ngày 06/6, tại huyện Cai Lậy, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi, nhằm tiếp tục triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đang có xu hướng diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-06-06-15h00m47s138

vlcsnap-2019-06-06-15h01m12s946

Quang cảnh cuộc họp của lảnh đạo tỉnh và Sở ban ngành liên quan tại huyện Cai Lậy về công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: Bùi Phong

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xuất hiện trên đàn heo của 53 tỉnh, thành phố của cả nước. Riêng ở phía Nam đã có 11 tỉnh xảy ra dịch, trong đó có tỉnh Tiền Giang. Tới thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 26 trường hợp heo có dấu hiệu bệnh dịch tả heo Châu phi, ở 14 xã thuộc 4 huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Tx. Cai Lậy, Châu Thành và đã tiêu huỷ 908 con heo nhiễm bệnh, tổng trọng lượng gần 47 tấn.

vlcsnap-2019-06-06-15h01m52s513

vlcsnap-2019-06-06-15h00m53s379

Một số hình ảnh được báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Bùi Phong

Để phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành trên 20 văn bản chỉ đạo ngành chăn nuôi, thú y và các cấp chính quyền nâng cao trách nhiệm, tập trung thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh, nhằm giảm đến nức thấp nhật thiệt hại. Cùng với cấp phát đầy đủ vật tư chống dịch cho các địa phương như: bộ quần áo bảo hộ, ủng, bao tay, khẩu trang,…tỉnh đã cấp phát hàng ngàn lít thuốc tiêu độc khử trùng và duy trì 5 chốt kiểm dịch động vật trên các tuyến giao thông chính, tổ chức các cuộc tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các địa điểm chôn lấp heo nhiễm bệnh, xử lý sau tiêu huỷ cắt nguồn lây bệnh,…

Theo nhận định chung, trong thời gian tới, bệnh dịch tả heo Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, tuy nhiên trong công tác phòng chống dịch, các địa phương trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: khó kiểm soát các bãi tắm heo quá cảnh từ Tp. Hồ Chí Minh về miền Tây, xác heo bệnh chết từ các tỉnh bạn trôi sông làm lây lan nguồn bệnh, khan hiếm nhân công thực hiện tiêu huỷ heo bệnh…

vlcsnap-2019-06-06-15h00m17s514

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của hệ thống chính quyền các cấp. Ông yêu cầu cấp xã nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành chống dịch; các tổ chức đoàn thể tăng cường giám sát, tuyên truyền; ngành chuyên môn tập trung hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống dịch; khi phát hiện ổ dịch thì khẩn trương bao vây, dập dịch, ngăn chặn lây lan. Đặc biệt người dân phải quan tâm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tự bảo tài sản của mình,…

 Ông  Lê Văn Nghĩa kiểm tra công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi tại Tx. Gò Công

 Ngày 06/6, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang đã đi kiểm tra công tác phòng – chống dịch tả heo Châu phi tại Thị xã Gò Công và chốt kiểm dịch Quốc lộ 50, khu vực gần cầu Mỹ Lợi.

Theo báo cáo, trên địa bàn thị xã Gò Công có 319 hộ chăn nuôi heo, với số lượng trên 7.600 con. Đến nay, thị xã Gò Công chưa phát hiện heo nhiễm vi rút dịch tả heo Châu Phi. Thị xã cũng đã chủ động trong công tác phòng – chống dịch bệnh như: Thành lập Ban chỉ đạo và phân công thành viên trực chỉ đạo; việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng cũng đã được thực hiện; công tác tuyên truyền phòng – chống dịch bệnh cũng được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã lập phương án sẵn sàng đội xung kích, chuẩn bị trang thiết bị và quỹ đất để chủ động khi có tình huống xấu xảy ra. Lập các chốt kiểm soát động vật và thực hiện trực 24/24.

vlcsnap-2019-06-06-15h12m25s821

vlcsnap-2019-06-06-15h11m57s739

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh làm việc và kiểm tra các chốt chặn kiểm dịch động vật tại thị xã Gò Công. Ảnh: Bá Thủy

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Tx. Gò Công tăng cường công tác tuyên truyền về phòng – chống dịch bệnh, nhất là công văn của tỉnh về việc hỗ trợ để người dân, từ đó giúp người dân chủ động thông báo đến cơ quan chức năng khi phát hiện heo mắc bệnh.

Tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Mỹ Lợi,  Phó chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời động viên đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, vì trách nhiệm công việc đã không ngại gian khó, không kể ngày đêm túc trực, giữ vững địa bàn. Ông cũng mong muốn các thành viên hỗ trợ nhau, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi để kiểm soát chặt chẽ nguồn heo ra vào, từ heo hơi đến heo thịt, trên tinh thần quyết tâm không để nguồn bệnh phát tán, lây lan.

Kim Nữ – Bá Thủy