Tiền Giang đã tiêu huỷ 11.460 con heo nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi

(THTG)  Ngày 03-7, tại huyện Cai Lậy, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi và triển khai các biện pháp cấp bách tiếp theo, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 336 hộ chăn nuôi ở 47 xã thuộc các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành và TX Cai Lậy có 15.799 con heo nghi ngờ nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi. Qua kết quả xét nghiệm, đã tiêu huỷ 11.460 con nhiễm bệnh, với tổng trọng lượng gần 790 tấn. Ngoài ra, Trại heo 30/4 cũng đã tiêu huỷ 1.276 con heo nhiễm bệnh, trọng lượng gần 146 tấn. Tỉnh đã thành lập và duy trì 6 chốt kiểm dịch động vật, đã kiểm tra 7.737 phương tiện, trong đó có 61,6% phương tiện vận chuyển heo quá cảnh hoặc nhập vào địa bàn tỉnh,…

vlcsnap-2019-07-03-15h01m05s394

vlcsnap-2019-07-03-14h51m53s556

Các đại biểu tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch tả heo Châu phi. Ảnh: Việt Bình

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo các huyện và xã đã nêu một số khó khăn trong phòng chống dịch tả heo Châu Phi từ ngày 01/6 đến nay như: lượng heo bệnh cần tiêu huỷ cùng một lúc khá lớn, nên khan hiếm nhiên liệu đốt, thiếu nhân công thực hiện tiêu huỷ; có trường hợp dịch bệnh xảy ra trên trại heo có quy mô chăn nuôi lớn luôn thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh khiến người dân hoang mang, trở tay không kịp; thương lái ép giá nên khó vận động người dân bán heo khoẻ để giảm đàn; vì không xác định chính xác được nguồn lây bệnh nên khó phòng được bệnh; nhất là khó kiểm soát vận chuyển heo bằng đường thuỷ,…

vlcsnap-2019-07-03-15h01m32s380

vlcsnap-2019-07-03-14h51m38s533

Một vài biểu đồ thống kê tình hình bệnh tả heo Châu Phi tại Tiền Giang. Ảnh: Việt Bình

Trong thời gian tới, ngành chuyên môn dự báo tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tiếp tục lãnh đạo sát sao công tác khống chế dịch bệnh ở các huyện phía Tây và ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào đàn heo của thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và các huyện phía Đông của tỉnh.

vlcsnap-2019-07-03-15h01m49s165

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Việt Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi không dấu dịch; chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn heo để tăng khả năng đề kháng bệnh; tiêm phòng đầy đủ các bệnh bắt buộc. Riêng tỉnh cung cấp đầy đủ vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác chống dịch, đồng thời nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ tiêu huỷ đúng theo quy định,…Tất cả cùng hướng đến một mục tiêu là tỉnh Tiền Giang vượt qua đại dịch trên heo lần này nhanh nhất và ít thiệt hại nhất.

Kim Nữ