Tiền Giang cung cấp 30.000 m3 nước ngày đêm, giải cứu hơn 12.000 hecta sầu riêng các huyện phía Tây

(THTG) Trước những diện biến phức tạp của tình hình xâm nhập mặn, UBND tỉnh Tiền Giang lên phương án cung cấp nước ngọt tưới cho cây sầu riêng, đối với khu vực không có nguồn nước ngọt do bị ảnh hưởng xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2020 trên địa bàn các huyện phía Tây của tỉnh từ ngày 13/3/2020, với số lượng 30.000 m3 nước ngày đêm.

vlcsnap-2020-03-11-09h19m40s246

vlcsnap-2020-03-11-09h20m42s720

Người dân trữ nước ngọt để tưới sầu riêng. Ảnh: Lê Thi

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, hiện có 12.100 hecta sầu riêng và vườn cây ăn trái phía Nam Quốc lộ 1 đang bị thiếu nước ngọt thuộc địa bàn các huyện Cái Bè, Cai Lậy, TX Cai Lậy và huyện Châu Thành. Thời gian gần đây, một số vườn cây sầu riêng đã có hiện tượng khô lá, chết cành đang cần nguồn nước ngọt để tưới cho cây, giúp cây giảm suy kiệt. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất phương án hỗ trợ nước ngọt cho người dân cứu cây sầu riêng. Theo đó tỉnh Tiền Giang sẽ thuê đơn vị HTX Rạch Gầm vận chuyển nước ngọt bằng sà lan giao cho các địa phương và UBND các xã chịu trách nhiệm chuẩn bị phương tiện trữ nước; quản lý việc cung cấp nước và phân phối theo định mức cho người dân tiếp nhận vận chuyển nước về vườn nhà. Số nước cấp được ưu tiên cho những vùng khó khăn, thiếu nước nhiều ngày, nhằm kịp thời cứu diện tích cây sầu riêng bị thiếu nước, giúp cây giảm cháy lá, suy kiệt.

Theo dự kiến, trong khoảng thời gian ngày 13-14/3 sẽ bắt đầu cung cấp nước cho các huyện, bình quân mỗi ngày sẽ cung cấp khoảng 30.000 m3/ngày đêm. Dự kiến thời gian hỗ trợ nước ngọt  tưới sầu riêng và vườn cây ăn trái đến ngày 30/4/2020.

vlcsnap-2020-03-11-09h16m30s306

vlcsnap-2020-03-11-09h17m09s902

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp triển khai phương án cung cấp nước ngọt tưới cho cây sầu riêng. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại cuộc họp triển khai phương án, ông Lê văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các ngành với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương chở nước ngọt cứu sống cây sầu riêng cho dân sớm ngày nào tốt ngày đó. Đặc biệt, cây sầu riêng là cây rất mẫn cảm với độ mặn, vì vậy các ngành phải kiểm tra độ mặn của nước trước khi cung cấp nước ngọt cho dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện cần có phương án cụ thể trong việc cung cấp nước ngọt cho người dân tưới cây sầu riêng và vườn cây ăn trái, các xã phải rà soát, thống kê lên danh sách số hộ dân có diện tích sầu riêng thiếu nước trầm trọng, cần được cứu nước khẩn cấp thì ưu tiên trước, chọn địa bàn để tập kết nước hợp lý, dùng bạt, các ao mương để trữ nước ngọt, dùng nhiều loại phương tiện khác nhau, nhưng phù hợp địa hình thực tế ở địa phương để dễ dàng cho người dân vận chuyển nước ngọt. Đối với các hộ dân ở vùng sâu không có phương tiện chở nước, yêu cầu các đoàn thể địa phương hỗ trợ chở nước cho dân, đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cùng địa phương khảo sát kỹ các vị trí, địa bàn cấp nước ngọt cho dân, thống kê nhu cầu, diện tích của từng hộ dân, phải tạo sự công bằng trong việc cấp nước ngọt cho dân tưới cây sầu riêng.

Thu Thủy