Tiền Giang có thêm 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

(THTG) Ngày 09/11, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND huyện Gò Công Tây, Chợ Gạo và huyện Cái Bè tổ chức lễ công bố và ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018.

Tại xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, đến tham dự lễ công bố và ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới có ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo huyện Gò Công Tây và nhân dân xã Thạnh Trị.

vlcsnap-2018-11-09-14h42m48s711

vlcsnap-2018-11-09-14h43m48s534

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bùi Phong

Qua 05 năm triển khai xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự  quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Trị, đến nay, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư xây mới và nâng cấp đồng bộ; kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, nhiều mô hình trồng màu, cây ăn trái phát huy hiệu quả; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển, góp phần đưa thu nhập bình quân của xã đến nay đạt trên 41 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,93%…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Trị, huyện Gò Công Tây đạt được, đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện Gò Công Tây và UBND xã Thạnh Trị tiếp tục có kế hoạch và giải pháp cụ thể để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.

vlcsnap-2018-11-09-14h41m36s407

UBND tỉnh  trao Cờ thi đua và Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới  cho xã Thạnh Trị. Ảnh: Bùi Phong

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao Cờ thi đua và Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và trao bảng tượng trưng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Thạnh Trị. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới cũng đã được UBND các cấp biểu dương, khen thưởng.

* Tân Hưng, huyện Cái Bè ra mắt xã nông thôn mới

Tại huyện Cái Bè, đến dự lễ ra mắt xã Tân Hưng đạt chuẩn nông thôn mới có ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; ông Trần Long Thôn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tân Hưng là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Cái Bè, kết cấu hạ tầng trước khi xây dựng xã nông thôn mới hầu như chưa có gì. Trường học, trụ sở làm việc còn tạm bợ, giao thông đi lại khó khăn, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 chỉ đạt 20 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,95%.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Tân Hưng đã tận dụng thế mạnh về điều kiện tự nhiên và điều kiện phát triển kinh tế làm nền tảng cho việc xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nhờ tăng cường công tác tuyên truyền nên đã tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới; Mọi người đều nêu cao ý thức tập trung, chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào này, diện mạo của xã Tân Hưng đã thực sự đổi thay.

Duong GTNT xa Tan Hung

Đầu tư nâng cấp đường giao thông…

Duong GTNT xa Tan Hung1

… một trong những tuyến đường giao thông nông thôn xã Tân Hưng. Ảnh: Bùi Phong

Trong những năm qua, xã đã huy động gần 150 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 23 tỷ đồng. Nhiều công trình xã hội, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được đầu tư xây dựng khang trang và sạch đẹp, văn minh hơn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đáp ứng nhu cầu làm việc, học tập, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Song song với với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, để xây dựng nông thôn mới thành công thì việc quan trọng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tăng thu nhập cho nhân dân. Chính quyền địa phương đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình; triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ người dân thực hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giới thiệu việc làm cho lao động nhàn rỗi, hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế… Chính vì thế, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, số hộ nghèo giảm đều qua các năm. Nếu như năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 4,95%, thì đến năm 2018 đã giảm xuống còn 2,38%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/năm, tăng 2,06 lần so với năm 2014.

vlcsnap-2018-11-09-14h53m10s264vlcsnap-2018-11-09-14h53m53s891

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng chứng nhận và cờ thi đua cho xã nông thôn mới Tân Hưng. Ảnh: Bá Thủy

Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Long Thôn – Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang đã trao bằng công nhận xã Tân Hưng đạt chuẩn nông thôn mới, trao bảng tượng trưng trị giá 01 tỷ đồng cho xã đạt chuẩn nông thôn mới và tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã nông thôn mới. Dịp này, UBND huyện Cái Bè cũng tặng giấy khen cho 01 tập thể và 11 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới Tân Hưng.

* Ra mắt xã nông thôn mới Tân Thuận Bình

Tại huyện Chợ Gạo, tham dự tổ chức lễ công bố và ra mắt xã nông thôn mới Tân Thuận Bình có bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

 vlcsnap-2018-11-09-15h01m41s077

vlcsnap-2018-11-09-14h59m41s377

Nhân dân xã Tân Thuận Bình – huyện Chợ Gạo vui mừng đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới sau 6 năm xây dựng. Ảnh: Lê Long

Sau hơn 6 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Tân Thuận Bình đã hoàn thành 19 tiêu chí. Nổi bật là hệ thống điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang, đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 45 triệu đồng/người/năm; Cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 86%; Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, và giữ vững…

vlcsnap-2018-11-09-15h02m18s863

 

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Long

Tại buổi lễ, bà Châu Thị Mỹ Phương-  Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Cờ thi đua và tặng bảng tượng trưng công trình phúc lợi 01 tỷ đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thuận Bình.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 cá nhân; UBND huyện, UBND xã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Tân Thuận Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Thùy Trang