Tiền Giang có một trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng

(THTG) Tỉnh Tiền Giang vừa có một ghi trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng. Đó là bệnh nhi nữ, sinh năm 2003 ở ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè.

3

Bệnh nhi được chẩn đoán Viêm phổi nặng, tay chân miệng độ 4, di chứng não và tử vong tại bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thống kê của Sở Y tế Tiền Giang, đến đầu tháng 2/2015, toàn tỉnh có 115 ca mắc bệnh tay chân miệng. So cùng kỳ năm 2014, giảm trên 35 %. Bệnh tay chân miệng thường xảy ra cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5, và từ tháng 9 đến tháng 11, bệnh có nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Bệnh tay chân miệng có thể gây biến chứng nặng như viêm não, viêm phổi, suy tim, thậm chí tử vong nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, khi trẻ xuất hiện các triệu chứng sốt cao, giật mình, nổi bóng nước cần đưa trẻ đến bệnh viện để được chẩn đoán điều trị kịp thời.

Thanh Xuân