Tiền Giang có hơn 74% người dân tham gia bảo hiểm y tế

(THTG) Ngày 20.7, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2017-07-21-08h38m19s949

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Bình

vlcsnap-2017-07-21-08h39m16s158

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Tính đến 30.6.2017, toàn tỉnh có trên 1,3 triệu người tham gia BHYT, tăng trên 45.400 ngàn người so cuối năm 2016, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 74,6% dân số tỉnh; tăng 2,1% so cuối 2016. Tuy nhiên, so với tỷ lệ chung của cả nước trên 82%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vẫn còn thấp. Vì vậy, từ nay đến năm 2017, Tiền Giang tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, trong đó, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT theo nhóm đối tượng với 100% học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018 tham gia BHYT, tăng thêm 30.000 người thuộc hộ gia đình tham gia BHYT.

vlcsnap-2017-07-21-08h42m03s762

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, chỉ tiêu phát triển BHYT có ý nghĩa quan trọng để phát triển các chính sách an sinh xã hội của tỉnh, vì vậy, ông đề nghị các địa phương, các ngành cần có giải pháp theo từng nhóm đối tượng, nhất là hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động ở các khu công nghiệp tham gia BHYT, nhằm đảm bảo thực hiện đúng lộ trình BHYT toàn dân và phát triển bền vững. Để làm được điều này, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ban ngành phối kết hợp tiếp tục tăng cường công tác tuyên tuyền về BHYT; vận động hỗ trợ BHYT cho đối tượng khó khăn, người lao động, đồng thời các địa phương đẩy mạnh hơn nữa trong việc thực hiện giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong việc mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHYT.

Thanh Xuân