Tiền Giang có hơn 1,7 triệu người và hơn 90% có nhà ở kiên cố

(THTG) Chiều ngày 08-10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ông Trần văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Tiền Giang, đến ngày 01/4/2019, dân số của tỉnh có 1.764.185 người, trong đó dân số ở khu vực thành thị có hơn 247.000 người, ở khu vực nông thôn trên 1,5 triệu người. Số liệu này phản ánh đúng tình hình, đặc điểm dân số của tỉnh, phù hợp với tốc độ tăng dân số hàng năm được Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang tính toán. Cũng qua điều tra, số hộ dân trên địa bàn tỉnh có trên 501 ngàn hộ; tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết là 95,9%; tỷ lệ hộ dân có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ là 9,9%.

vlcsnap-2019-10-08-16h26m05s024

vlcsnap-2019-10-08-16h26m58s540

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao số liệu sơ bộ điều tra, giải pháp và kỹ thuật thực hiện rất chặt chẽ. Để sử dụng con số này có hiệu quả,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê thông báo sơ bộ kết quả cho địa phương; đồng thời chia sẻ số liệu này cho các sở, ngành của tỉnh, để các ngành nghiên cứu, tập trung phân tích, đánh giá kết quả, xây dựng báo cáo để làm cơ sở, căn cứ cho tỉnh chỉ đạo, định hướng, hoạch định phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê trong chia sẻ dữ liệu, để tích hợp cho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh trong thực hiện chương trình Chính phủ điện tử trong thời gian tới.

vlcsnap-2019-10-08-16h27m13s699

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Dịp này, có 35 tập thể, 151 cá nhân được UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Cục Thống kê tỉnh và UBND các huyện, thành, thị.

Thu Thủy