Tiền Giang có hơn 13.700 thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019

(THTG) Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết, kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2019, tỉnh Tiền Giang có 13.788 thí sinh đăng ký dự thi, giảm gần 300 thí sinh so với năm 2018. Toàn tỉnh có 27 điểm thi, với 586 phòng thi, được bố trí đều khắp tại các huyện thành thị, trong đó huyện Cái Bè có 108 phòng thi, Châu Thành 86 phòng thi, Chợ Gạo 68 phòng thi, Gò Công Đông 42 phòng thi, Gò Công Tây 39 phòng thi, huyện Cai Lậy 37 phòng thi, TP. Mỹ Tho 91 phòng thi, Tân phú Đông 13 phòng thi, TX. Cai Lậy 51 phòng thi và TX. Gò Công 51 phòng thi.

vlcsnap-2019-05-16-08h52m41s253

Học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu trong một giờ học. Ảnh: Bùi Phong

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, các nơi được chọn làm điểm thi là các cơ sở giáo dục được đảm bảo an toàn an ninh trật tự, thuận tiện cho thí sinh và đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi.

Thu Thủy