Tiền Giang có 313 thí sinh tham dự kỳ thi lập đội tuyển học sinh giỏi cấp Quốc gia năm 2021.

(THTG) Chiều ngày 22-12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi lập đội tuyển học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2021-2022.

vlcsnap-2021-12-23-10h42m23s372.png

vlcsnap-2021-12-23-10h44m26s700.png

Các thí sinh làm bài thi. Ảnh: Bùi Phong

Kỳ thi lập đội tuyển được tổ chức ở 2 Hội đồng thi là Trường THPT Chuyên Tiền Giang và Trường THPT Chợ Gạo có tổng cộng 313 thí sinh dự thi ở 9 môn thi thuộc 23 phòng thi, trong đó: Ngữ văn (65 thí sinh); Lịch sử (19 thí sinh); Địa lý (32 thí sinh); Toán (32 thí sinh); Vật lý (40 thí sinh); Hóa học (29 thí sinh); Sinh học (24 thí sinh); Tin học (30 thí sinh) và Tiếng Anh (42 thí sinh). Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và các chương trình chuyên sâu khối trung học phổ thông. Các thí sinh dự thi 180 phút mỗi môn thi.

Kỳ thi chọn học đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia được ngành giáo dục tổ chức hằng năm nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những học sinh giỏi điển hình ở các bộ môn, tạo nguồn cho Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia được tổ chức vào tháng 3/2022.

Cũng trong ngày 22-12, Tiến sĩ Lê Quang Trí – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến Trường THPT Chuyên Tiền Giang kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi lập đội tuyển học sinh giỏi cấp Quốc gia năm 2021.

vlcsnap-2021-12-23-10h48m35s607.png

vlcsnap-2021-12-23-10h49m01s751.png

Tiến sĩ Lê Quang Trí kiểm tra công tác chuẩn bị tại các Hội đồng thi. Ảnh: Bùi Phong

Qua kiểm tra thực tế tại 2 hội đồng thi, Tiến sĩ Lê Quang Trí đánh giá cao công tác chuẩn bị của hội đồng thi, đồng thời lưu ý các thành viên trong hội đồng nhắc nhở thí sinh tham dự kỳ thi cần tuân thủ nghiêm túc nội quy phòng thi; thí sinh cần thực hiện bài làm đúng năng lực bản thân của mình; đặc biệt là cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

 

Trước khi vào phòng thi. để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Hội đồng thi lập đội tuyển HSG QG tại trường THPT Chuyên Tiền Giang và trường THPT Chợ Gạo đã tiến hành test nhanh Covid-19 cho tất cả thành viên hội đồng và thí sinh tham dự kỳ thi, hướng dẫn thực hiện đúng nguyên tắc 5K.

vlcsnap-2021-12-23-10h50m32s950.png

vlcsnap-2021-12-23-10h53m53s269.png

Qua test nhanh, phát hiện 05 thí sinh và 01 giáo viên dương tính với Sars – CoV-2. Ảnh: Bùi Phong

Theo đó có 313 thí sinh tham dự kỳ thi cùng 59 cán bộ coi thi đã thực hiện công tác xét nghiệm Covid-19. Kết quả có 05 thí sinh và 01 giáo viên dương tính với Sars – CoV-2, theo qui định các thí sinh này không được tham gia kỳ thi.

Thu Thủy