Tiền Giang có 3.000 ha sầu riêng vượt hạn mặn cho trái dịp Tết Nguyên đán

(THTG)  Sau 6 tháng tập trung triển khai các giải pháp khôi phục sầu riêng bị ảnh hưởng của hạn, mặn mùa khô 2020, đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang có khoảng 3.000 hecta sầu riêng phục hồi và sẽ cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán, hứa hẹn giá bán rất cao do nguồn cung khan hiếm.

vlcsnap-2021-01-15-10h14m09s619

vlcsnap-2021-01-15-10h23m42s490

vlcsnap-2021-01-15-10h27m33s317

Thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Minh Trí

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 12.000 ha sầu riêng, tập trung nhiều ở các xã phía Nam lộ thuộc các huyện Cai Lậy, Cái Bè và thị xã Cai Lậy. Trong mùa hạn, mặn vừa qua, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí và tập huấn kỹ thuật cho nhà vườn khôi phục cây và tái sản xuất vụ mùa mới. Đến nay, cây đã vượt qua hạn, mặn và đang cho trái. Những ngày qua, thương lái thu mua sầu riêng với giá từ 100 ngàn đến 105.000 đồng/kg, là mức giá cao hiếm thấy từ trước đến nay. Hiện còn khoảng 3.000 ha sầu riêng sẽ thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tới đây và hứa hẹn sẽ bán giá cao, bởi vì hầu hết các vườn sầu riêng ở các tỉnh bạn đã thu hoạch xong, nguồn cung sẽ khan hiếm.

Tuy nhiên, để sản xuất sầu riêng bền vững, Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh đang chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với tình hình hạn, mặn xâm nhập trong mùa khô 2021 như: sửa chữa cống đập, khai thông hệ thống thủy lợi, vận động nhà vườn trữ nước ngọt và tăng cường tập huấn kỹ thuật chăm sóc sầu riêng trong bối cảnh có hạn, mặn xâm nhập./

Kim Nữ