Tiền Giang có 03 công trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia

(THTG) Tối 16.5, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra buổi lễ Vinh danh Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2016. Tỉnh Tiền Giang có 3 công trình đạt giải thưởng gồm 01 giải 3 và 02 giải khuyến khích.

Theo đó, giải 03 được trao cho công trình “Biện pháp quản lý ruồi đục quả trên diện rộng cho 3 nhóm quả của Tiền Giang có tiềm năng xuất khẩu gồm: Chôm chôm, thanh long, nhãn, vú sữa, xoài, sapo, sơri, mãng cầu, đáp ứng tiêu chuẩn quả tươi nhiễm ruồi thấp, xuất khẩu cho thị trường Bắc Mỹ và thị trường khác”. Chủ nhiệm đề tài là Tiến sĩ Lê Quốc Điền, đồng chủ nhiệm là Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt (Viện Cây ăn quả miền Nam).

Trao giai NCKH

TS Lê Quốc Điền (Thứ hai từ phải sang) nhận giải 3 công trình nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia.  Ảnh: Trần Liêm

02 giải khuyến khích được trao cho công trình nghiên cứu thử nghiệm giải pháp kết cấu thảm cát bảo vệ bờ sông trên đia bàn tỉnh Tiền Giang của nhóm tác giả Trần Hoàng Bá và Trần Minh Tuấn và công trình nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cưa gỗ CD tự động của nhóm tác giả Phạm Hồng Thơm, Phạm Hồng Thắm, Công ty TNHH MTV Cơ khí và Tự động hóa Tân Phú Đông.

Ngoài ra, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang và cá nhân Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch Liên hiệp hội được nhận bằng khen về thành tích góp phần tuyên truyền phổ biến giải thưởng.

Trao giai NCKH2

TS Nguyễn Văn Khang (Thứ hai từ trái sang) Chủ tịch Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Tiền Giang

nhận bằng khen. Ảnh: Trần Liêm

Theo đánh giá của Ban tổ chức, tham dự giải năm 2016 có 95 công trình, Ban Tổ chức chọn trao giải cho 45 công trình thuộc 6 lĩnh vực: Cơ khí – tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ ứng phó với biến đối khí hậu (BĐKH), bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Thanh Thảo