Tiền Giang chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh

(THTG) Chiều ngày 21-11, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2019). Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp.

vlcsnap-2019-11-22-08h42m51s138

Quang cảnh cuộc họp về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Minh Nguyên

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 29/11/2019, với 3 nội dung chính gồm: Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang, văn nghệ và chương trình lễ. Ngoài ra, tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đang gặp bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo tại các địa phương.

vlcsnap-2019-11-22-08h50m02s303

vlcsnap-2019-11-22-08h50m46s114

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyên

Theo báo cáo, đến nay các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành cơ bản việc biên soạn nội dung tuyên truyền, chuẩn bị danh sách đại biểu, công tác hậu cần; xây dựng các kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự, cũng như chăm sóc sức khỏe và đi lại của đại biểu dự lễ.

vlcsnap-2019-11-22-08h41m27s326

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Minh Nguyên

Để buổi lễ được tổ chức ý nghĩa, thiết thực và đúng mục đích, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang đề nghị các đơn vị có liên quan, cần khẩn trương hơn nữa trong công tác hậu cần, nhất là rà soát danh sách đại biểu, đẩy nhanh tiến độ phát hành thư mời, công tác chuẩn bị các nội dung và chương trình trong ngày tổ chức lễ nhằm đảm bảo chu đáo, an toàn và tiết kiệm. Đặc biệt phải quan tâm hàng đầu đến việc đưa đón, chăm sóc sức khỏe đại biểu lớn tuổi về tham dự lễ, đồng thời phải chú ý đến việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức lễ.

Mạnh Cường