Tiền Giang chủ trì họp bàn rải vụ thu hoạch sầu riêng

(THTG) Ngày 15/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp với tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long bàn về giải pháp sản xuất rải vụ thu hoạch sầu riêng, nhằm tránh tình trạng sầu riêng trong vùng thu hoạch cùng một lúc, dội chợ, rớt giá.

3

      Hiện cây sầu riêng được xem là cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà vườn 3 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, với tổng diện tích trên 12.730 ha, tổng sản lượng gần 83.000 tấn. Trong đó, tỉnh Tiền Giang chiếm 50% diện tích, tập trung ở 5 xã ven sông Tiền, lợi nhuận mùa nghịch đạt khoảng 450 triệu đồng/ha và mùa thuận đạt không dưới 150 triệu đồng /ha, được tỉnh chọn làm 1 trong 3 loại trái cây nằm trong đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Để tránh tình trạng dội chợ rớt giá, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, ngành nông nghiệp 3 tỉnh thống nhất liên kết rãi vụ, thông qua xử lý kỷ cho trái và thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, thu hoạch chính vụ từ tháng 5 đến tháng 6.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp 3 tỉnh còn phối hợp với các cơ quan khoa học chuyển giao quy trình canh tác và quản lý dịch hại theo hướng sinh học, quy trình sơ chế, bảo quản sau thu hoạch, liên kết tiêu thụ,….giúp giảm giá thành sản xuất, thân thiện với môi trường, tăng năng suất, chất lượng sầu riêng bền vững.

Kim Nữ