Tiền Giang chủ động phòng chống xâm nhập mặn tại các huyện phía Tây

(THTG) Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, trong những ngày tới, độ mặn lớn nhất ở vùng hạ lưu sông Tiền đạt đỉnh vào các ngày từ 18, 19 và 20/02/2023. Riêng trên nhánh sông Hàm Luông, xâm nhập mặn ở mức tương đương với mùa khô năm 2022, biên mặn 4g/l lấn sâu đến 53-57km. Vì vậy, các huyện phía Tây của tỉnh đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp ứng phó, nhằm bảo đảm an toàn cho vườn cây ăn trái.

vlcsnap-2023-02-14-15h23m23s876.png

vlcsnap-2023-02-14-15h23m51s349.png

Các địa phương phía Tây tỉnh Tiền Giang chủ động các phương án phòng chống xâm nhập mặn. Ảnh: Lê Thi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành theo dõi, kiểm tra chặt chẽ 24/24 diễn biến xâm nhập mặn trên các tuyến sông Tiền, sông Vàm Cỏ, sông Hàm Luông, thông báo tình hình xâm nhập mặn, vận hành công trình và mực nước nội đồng để người dân biết chủ động sản xuất. Tuyên truyền nhân dân tích cực bơm trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, giữ vệ sinh nguồn nước và kiểm tra chất lượng nguồn nước trước khi lấy tưới cho cây trồng. Chính quyền tăng cường kiểm tra các công trình cống của địa phương quản lý nhằm khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra đảm bảo công trình ngăn mặn triệt để. Đồng thời kiểm tra hiện trạng 17 giếng khoan dự phòng khai thác nước dưới đất tại xã Tân Phong, xã Ngũ Hiệp và tại cù lao Long Đức, xã Tam Bình, nhằm bổ sung nguồn nước tưới trong trường hợp xâm nhập mặn gay gắt./

Kim Nữ