Tiền Giang chốt danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

(THTG) Ngày 15-3, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban bầu cử tỉnh, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử trong thời gian qua và thông qua danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

vlcsnap-2021-03-16-09h30m13s784

vlcsnap-2021-03-16-09h29m35s883

Quang cảnh cuộc họp chốt danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Công Luận

Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ ứng cử (17 giờ ngày 14-3), Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang đã chốt danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội có 12 ứng cử viên; danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có 105 ứng cử viên, trong đó có 01 người tự ứng cử và 104 người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ra ứng cử. Về đơn vị công tác, trong số 105 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, có 53 ứng cử viên công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh và 51 ứng cử viên công tác tại các huyện, thành phố, thị xã và 01 ứng cử viên tự ứng cử là công chứng viên Văn phòng công chứng Vĩnh Kim, huyện Châu Thành.

Tại cuộc họp, uỷ ban bầu cử tỉnh Tiền Giang đã thông qua phân công thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh phụ trách huyện, thành phố, thị xã; Thông qua kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Mục đích của việc phân công nhằm kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử và tiến độ triển khai công tác bầu cử tại địa phương, đảm bảo công tác bầu cử được thực hiện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định;  qua đó kịp thời ghi nhận khó khăn, vướng mắc, đề xuất của địa phương có liên quan đến công tác bầu cử; đảm bảo sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc kiểm tra công tác bầu cử.

vlcsnap-2021-03-16-09h33m04s435

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Công Luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang yêu cầu các tiểu ban bầu cử và thành viên Ủy ban bầu cử phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ và đúng theo quy định của pháp luật.

Công Luận