Tiền Giang chọn 43 hecta vú sữa sản xuất lô hàng đầu tiên xuất sang Mỹ

(THTG) Được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cấp phép nhập khẩu trái vú sữa tươi của Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang phối hợp với doanh nghiệp và nông dân chọn 43 hecta vú sữa, sản xuất thí điểm phục vụ xuất khẩu lô hàng mẫu đầu tiên vào thị trường này.

vlcsnap-2017-12-19-10h01m56s839

Nông dân chăm sóc vườn vú sữa được định vị và cấp mã vũng để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Ảnh: Minh Trí

vlcsnap-2017-12-19-10h07m15s643

Trái vú sữa được chăm sóc nghiêm ngặt, đúng tiêu chuẩn….Ảnh: Minh Trí

Có 50 hộ nông dân ở 4 xã: Hữu Đạo, Long Hưng, Bàn Long, huyện Châu Thành và xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy tham gia sản xuất lô vú sữa đầu tiên xuất khẩu sang Hoa Kỳ được Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), phối hợp với đại diện cơ quan chức năng Hoa Kỳ định vị và cấp mã vùng sản xuất. Trong quá trình sản xuất vú sữa nguyên liệu, bà con phải tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch hại theo hướng sinh học, không được sử dụng các loại thuốc có chứa 5 hoạt chất của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ cấm sử dụng, đặc biệt là 100% trái phải được bao trước khi thu hoạch 21 ngày, nhằm bảo đảm an toàn với loại côn trùng có hại.

vlcsnap-2017-12-19-10h03m19s099

Danh mục các hoạt chất cấm sử dụng trong sản xuất trái vú sữa mà Hoa kỳ yêu cầu. Ảnh: Minh Trí

vlcsnap-2017-12-19-10h07m24s077

Lô vú sữa đầu tiên được xuất khẩu sẽ là động lực cho cây vú sữa nói riêng và ngành cây ăn trái nói chung phát triển. Ảnh: Minh Trí

Doanh nghiệp thu mua phải bảo đảm các yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị chế biến, đóng gói, bảo quản, chiếu xạ đúng theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ. Dự kiến ngày 26/12/2017, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố lô hàng vú sữa Việt Nam đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, với sản lượng khoảng 2 tấn trái vú sữa tươi.

Kim Nữ