Tiền Giang bước vào ngày thi đầu tiên

(THTG) Hôm nay 1/7, ngay từ sáng sớm, các thí sinh và phụ huynh học sinh đã có mặt ở các điểm thi để chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên. Theo ghi nhận của phóng viên THTG, mặc dù với hơn 11.600 thí sinh tập trung về TP. Mỹ Tho để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016, nhưng với sự phối hợp của các lực lượng chức năng và các đội hình thanh niên tình nguyện, tình hình trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi vẫn đảm bảo an toàn và thông suốt.

Ảnh: Minh Nguyên

Ảnh: Minh Nguyên

Riêng đối với các thí sinh, do đây là ngày thi đầu tiên, nên trong thời gian chuẩn bị bước vào phòng thi, các em tỏ ra khá căng thẳng. Theo số liệu thống kê, trong ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh Tiền Giang có 71 thí sinh vắng mặt, tập trung nhiều nhất ở điểm thi Trường THCS Học Lạc (vắng 17 em), Trường Chính trị Tiền Giang (vắng 17 em) và Trường THCS Nam Định (vắng 13 em).

Riêng đối với môn thi đầu tiên – môn Toán, thời gian làm bài 180 phút, theo đánh giá chung cấu trúc đề thi khá tương đồng so với các năm. Đề thi có 10 câu, trong đó những câu dễ được đưa lên đầu để các em học sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp có thể hoàn thành.

Cũng theo đánh giá của các thí sinh, phần kiến thức tập trung nhiều vào lớp 12 với khoảng 6,5đ, vì vậy học sinh trung bình có thể đạt 5 điểm dễ dàng nếu tính toán chính xác.

Riêng đối với đề thi ngoại ngữ buổi chiều được thi theo hình thức trắc nghiệm, theo đánh giá chung của các thí sinh là khá vừa sức và có tính phân loại cao. Các em học sinh khá giỏi có thể dễ dàng đạt được từ 6 đến 8 điểm.

Theo Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016, nhìn chung ngày thi đầu tiên tại 11 điểm thi trên địa bàn diễn ra nghiêm túc. Ngày mai 02/7, các em sẽ bước vào ngày thi thứ 2 với 2 môn Ngữ văn và Vật lý.

 

Phúc Huy