Tiền Giang ban hành công văn số 47 chủ động ứng phó với lốc xoáy

(THTG)  Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang vừa ban hành công văn số 47 yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy và cây xanh ngã đổ trong mùa mưa 2019.

Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn Nam bộ, bắt đầu từ tháng 5, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh trong khu vực ĐBSCL bắt đầu có mưa chuyển mùa, sau đó mưa tập trung nhiều ở thời điểm đầu mùa vào khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7 có kèm theo gió to, giông lốc, sấm sét.

vlcsnap-2019-05-03-10h39m07s995

vlcsnap-2019-05-03-10h37m54s566

Giông lốc làm đổ sập 120 gian hàng tại Hội chợ tại Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang chiều ngày 02/5 vừa qua. Ảnh: Minh Trí

      Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa giông kèm theo lốc xoáy, gió giật làm tốc mái, sập nhà ở, ngã đổ cây xanh, bảng hiệu, đe dọa tính mạng người dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao cảnh giác, hướng dẫn nhân dân cách thức chằng chống nhà cửa, tạo thêm độ vững chắc cho công trình, tổ chức chặt tỉa cành cây cao, có nguy cơ gãy đổ; khi có mưa to kèm theo giông lốc cần sơ tán người già và trẻ em đến nơi an toàn, khuyến cáo người dân không núp dưới bóng cây to khi trời đang mưa,…nhất là thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết trên các kênh thông tin để chủ động phòng tránh rủi ro do giông lốc gây ra….

Nếu chẳng may xảy ra giông lốc, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư xử lí sự cố, khắc phục hậu quả, trong đó ưu tiên sơ cứu người./

Kim Nữ