Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri huyện Gò Công Đông

(THTG) Ngày 01-10, tại huyện Gò Đông, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tiền Giang gồm các đại biểu: Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng Tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Tạ Minh Tâm – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với trên 100 cử tri xã Phước Trung, Bình Nghị và Thị trấn Tân Hòa.

DBQH tiep xuc cu triDBQH tiep xuc cu tri 1 DBQH tiep xuc cu tri 2

Cử tri phát biểu ý kiến đề xuất với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Trọng Hiếu

Cử tri nêu lên nhiều nội dung có liên quan đến việc chuyển đổi giống cây trồng phù hợp đia phương; hỗ trợ đầu ra sản phẩm nông nghiệp; thực trạng việc chuyển đổi nhà ở thành nhà nuôi yến gây khó khăn trong công tác quản lý. Bên cạnh đó, tệ nạn tham nhũng; tình hình an ninh trật tự nhất là tệ nạn đá gà; việc quan tâm, hỗ xem xét nâng mức hỗ trợ chế độ nhà ở đối với đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo cũng được nhiều cử tri có ý kiến. Ngoài ra, cử ti huyện Gò Công Đông đề nghị cần có biện pháp xử lý nghiêm, đủ sức răn đe đối với tội phạm ma túy, tham nhũng và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vì hiện nay các tội phạm này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân.

DBQH tiep xuc cu tri 5DBQH tiep xuc cu tri 4

Thượng Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang giải đáp các ý kiến đề xuất của cử tri. Ảnh: Trọng Hiếu

Lãnh đạo chính quyền địa phương huyện Gò Công Đông, ngành chức năng liên quan đã giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền cử tri phản ánh. Về phía đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, Thượng Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thông tin, giải trình làm rõ một số vấn đề của cử tri quan tâm, kiến nghị, đồng thời tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị của cử tri để gửi tới Quốc hội, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

Trọng Hiếu