Thưởng nóng các đơn vị công an phá tổ chức ma túy lớn nhất nước

Tối 2-6, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và thưởng Công an TPHCM về thành tích triệt phá tổ chức sản xuất và mua bán ma túy số lượng lớn từ trước đến nay.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khen thưởng các đơn vị. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khen thưởng các đơn vị. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Cùng đi có các đồng chí: Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Hoàng Song Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh.

Thưởng nóng các đơn vị công an phá tổ chức ma túy lớn nhất nuóc ảnh 1
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ khen thưởng. Ảnh ĐAN NGUYÊN

 Các đơn vị được khen thưởng của Công an TPHCM bao gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ II (PA71), Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54),  Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20E), Công an quận Bình Thạnh.

Công an quận Bình Thạnh là đơn vị chủ công, phối hợp các đơn vị lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy thuộc chuyên án bí số 516E do hai đối tượng Vũ Tuấn Phan và Văn Kính Dương cầm đầu hoạt động trên địa bàn thành phố. Trải qua gần 1 năm vừa thu thập, củng cố chứng cứ, vừa đấu tranh mở rộng chuyên án qua 2 giai đoạn, kết quả đến nay đã khám phá thành công, bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ 12.750 viên thuốc lắc (tương đương 3,7 kg), 220 kg ma túy tổng hợp, gần 2,5 tấn tiền chất và hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ khác có liên quan dùng để sản xuất ma túy; kê biên tài sản gồm hơn 10 tỷ đồng, 8 xe ô tô (trong đó có 1 xe trị giá khoảng 20 tỷ đồng), 3 căn nhà (trị giá khoảng 15 tỷ đồng), 2 ha đất cao su.
Thưởng nóng các đơn vị công an phá tổ chức ma túy lớn nhất nuóc ảnh 2
Hiện trường tang vật của vụ án 
Thưởng nóng các đơn vị công an phá tổ chức ma túy lớn nhất nuóc ảnh 3
Thành phẩm thuốc lắc
 Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo và nhân dân TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng và cảm ơn các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM đã phá vụ án ma túy quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong vòng một năm  với nhiều gian nan vất vả hy sinh, có đồng chí bị thương vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.  Chiến công này đã vào lịch sử Công an TPHCM và lịch sử công an cả nước trong điều tra phá án ma túy.

Đánh giá cao sự nỗ lực, mưu trí, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm Công an TP, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, không chỉ có ý nghĩa ngăn chặn ổ sản xuất ma túy quy mô lớn, gây tác hại đến hàng vạn người dân Việt Nam (đặc biệt là thanh niên) mà còn là bài học của lòng tự tin rằng khi quyết tâm thì có thể đánh tận gốc tội phạm và bài học không chủ quan bởi TPHCM không chỉ là nơi trung chuyển mà đã trở thành nơi sản xuất ma túy.

Mức khen thưởng của Thành ủy, UBND TPHCM đối với các đơn vị đã lập chiến công xuất sắc khám phá chuyên án 516E: tập thể Công an TPHCM 100 triệu đồng, Công an quận Bình Thạnh 100 triệu đồng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) 50 triệu đồng, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ II (PA71) 50 triệu đồng, Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) 20 triệu đồng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20E) 20 triệu đồng.

 Dịp này, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM đã trao thư khen cho Công an quận Bình Thạnh. Đồng chí Lê Đông Phong nhận định: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an TPHCM nói chung và Công an quận Bình Thạnh nói riêng đã ra sức phấn đấu thi đua lập thành tích hướng đến kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2017) và 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vào lực lượng công an nhân dân, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Năm 2008, Văn Kính Dương bị tuyên án 6 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi trốn khỏi trại giam, Dương bị phát lệnh truy nã nên đã làm giả giấy tờ đổi tên thành Trần Ngọc Hiếu.

Thưởng nóng các đơn vị công an phá tổ chức ma túy lớn nhất nuóc ảnh 4
Văn Kính Dương
Trở về con đường phạm tội cũ, Hiếu móc nối các đường dây và tự lập ra một xưởng riêng chuyên sản xuất thuốc lắc và cung ứng, mua bán ma túy cho các chân rết khác với quy mô cực lớn. Văn Kính Dương điều hành đường dây từ xa bằng hệ thống camera quan sát 24/24.  Điều đáng nói là tổ chức này thường không đặt xưởng sản xuất cố định một chỗ, thường di chuyển liên tục sau mỗi mẻ, lô hàng thuốc lắc được sản xuất ra để tránh lộ. Các đối tượng thường chọn những nơi có địa hình hẻo lánh, vắng người không ai để ý và dễ quan sát người lạ xuất hiện.
Nguồn SGGP